Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X sẽ tận dụng tối đa công nghệ 4.0

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đại hội Hội Sinh viên lần thứ X sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn để sinh viên dễ dàng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0”.

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp báo.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong thông tin tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra vào ngày 27/11.
Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong, Ban tổ chức sẽ cố gắng để sinh viên bước vào Đại hội cảm nhận rõ xu thế của thời đại, nhịp sống, chất trẻ của sinh viên. Nên tất cả thông tin đều được chuyển lên “app” của đại hội để các đại biểu có thể khai thác các thông tin liên quan.
Với khẩu hiệu “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 - 11/12 với sự tham dự của 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Theo đó, Đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013-2018); xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước.
Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên, được tổ chức với nhiều điểm mới, sáng tạo, phù hợp... Trong chương trình đại hội, đại biểu sẽ được gặp gỡ, giao lưu với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, học giả trẻ tuổi, tiêu biểu xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, nhằm kêu gọi cộng đồng quan tâm, tiếp sức cho sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp thành công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần