Đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ huyện Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - rnNhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), trong 2 ngày 18 và 19/07, Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ huyện Gia Lâm phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Kim Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Yên Viên.

 

 Lãnh đạo huyện Gia Lâm tham gia Lễ cầu siêu.

Với truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện tinh thần tri ân và biết ơn, lãnh đạo huyện Gia Lâm cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân trong huyện thành tâm dâng hương, hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang trong huyện và trên mọi miền Tổ quốc.

Đại lễ cầu siêu nhằm tri ân, báo ân và tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần