Đại nhạc hội hữu nghị Việt - Hàn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại nhạc hội hữu nghị Việt - Hàn 2019 sẽ diễn ra vào ngày 1/6 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của cả hai nước,… là thông tin mà Ban tổ chức vừa chính thức công bố, tại buổi họp báo sáng 9/5.

Theo đó, Đại nhạc hội hữu nghị Việt Hàn – We * friend concert in Vietnam 2019 được tổ chức với quy mô lớn, hệ thống thiết bị hiện đại, dự kiến thu hút  khoảng 30.000 khán giả.  Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia biểu diễn giao lưu của những ngôi sao hàng đầu đến từ Hàn Quốc và Việt Nam như: Bi Rain, Nhóm Mamamoo, Nhóm Pentagon, Nhóm SF9, Nhóm N.Flying, Nhóm Hot Place, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên...

Cùng với Bi Rain (Hàn Quốc), Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên là 2 nghệ sĩ Việt đang được nhiều fans mong đợi ở Đại nhạc hội.

Với thông điệp chính “We are Friend”, những phần giao lưu, biểu diễn trong chương trình không chỉ là những bài HIT hàng đầu của nghệ sĩ mà còn là sự kết hợp của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ hai Quốc gia.
Thông qua những phần trình diễn đầy cảm xúc của nghệ sỹ trên sân khấu, âm nhạc và vũ đạo của họ sẽ giúp kết nối trái tim của tất cả khán giả. Đây cũng là cơ hội để đưa văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa hai quốc gia.
Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, làn sóng văn hóa Hàn Quốc đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ trên thế giới, trong khu vực mà ngay tại Việt Nam, giới trẻ rất yêu thích văn hóa cũng như nền âm nhạc KPop.
Thời gian gần đây, các nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là nghệ sĩ Hàn Quốc liên tục đến Việt Nam khiến khán giả phấn khích thông qua những hoạt động nghệ thuật vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, có thể thấy thị trường Việt Nam đã gây được chú ý không nhỏ đối với các nghệ sĩ Quốc tế.
Với sự đầu tư công phu, qui tụ dàn sao khủng, Đại nhạc hội hữu nghị Việt- Hàn được nhận định sẽ là một sự kiện âm nhạc “khủng” trong năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần