Đắk Lắk: Thu hút hơn 200 ngàn lượt người đến tham quan Hội chợ chuyên ngành cà phê

THANH HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 14/3, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội chợ – Triển lãm chuyên ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk năm 2019 tổ chức từ ngày 9 đến 13/3 có 800 gian hàng; 14 nhà tài trợ, 230 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự, thu hút hơn 200 ngàn lượt người đến tham quan, giao dịch.

Theo đại diện Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ lần này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thông qua chương trình Hội chợ – Triển lãm lần này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá thương hiệu cây cà phê và các sản phẩm từ cà phê của địa phương; đồng thời tạo cơ hội để người trồng cà phê, các doanh nghiệp, nhà khoa học, quản lý gặp gỡ, tìm hiểu thông tin cũng như trao đổi, giao dịch, hợp tác sản xuất, phát triển cây cà phê và các sản phẩm từ cà phê, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển mạnh về cà phê.
 Hội chợ - Triển lãm ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk năm 2019 nhằm quảng bá manhj mẽ hình ảnh thương hiệu cà phê của địa phương
Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk lắk, hiện nay thương hiệu cây cà phê Đắk Lắk đang ngày một uy tín trên thị trường. Trong điều kiện đó, chính quyền cũng như người trồng, chế biến cà phê của Đắk Lắk đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, chất lượng cà phê ra bên ngoài. Điều này càng đỏi hỏi Đắk Lắk phải chủ động hơn nữa trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng dẫn người trồng cà phê kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy ngành cà phê phát triển một cách bền vững, đưa Buôn Ma Thuột trở thành “Điểm đến của cà phê thế giới”.
Ngoài ra, bên cạnh Hội chợ- Triển lãm này, UBND tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức nhiều hoạt động liên quan nhằm quảng bá thương hiệu cà phê trên địa bàn, hướng phát triển cà phê đặc sản, đặc biệt là tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cây cà phê nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung; tổ chức Hội thảo phát triển cà phê đặc sản; Hội thi nhà nông tranh tài; triển lãm cà phê thế giới….