Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Nông: Xét xử băng nhóm sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả vào ngày 8/4

Kinhtedothi - Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết tháng 4/2021. Trước đó vụ án từng đưa ra xét xử, nhưng do 1 bị cáo được gia đình gửi giấy chứng nhận tâm thần nên phải hoãn.

Dự kiến ngày 8/4, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với 39 bị cáo trong đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng dầu giả do Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.

 Bị cáo Trịnh Sướng (mặc áo phông trắng, hàng đầu bên phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa ngày 12/1. Ảnh: PLO.

Ngoài 39 bị cáo thuộc 3 nhóm bị xét xử, phiên tòa còn có 23 luật sư bào chữa cho bị cáo, nhiều tổ chức người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đa phần là ngân hàng đã nhận thế chấp tài sản của các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến cuối tháng 4/2021.

Trước đó vào ngày 12/1, phiên xử sơ thẩm đã được mở. Tuy nhiên do có 3 bị cáo vắng mặt, đồng thời bị cáo Lê Châu Phước Hưng (SN 1984, ngụ TP Hồ Chí Minh) được người thân đem tới tòa nộp giấy chứng nhận bị cáo Hưng bệnh tâm thần. Do đó, các luật sư và đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để làm rõ giấy chứng nhận tâm thần nhằm không ảnh hưởng đến các bị cáo khác.

Sau khi xác minh tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh, phía Viện KSND tỉnh Đắk Nông nhận định bị cáo Hưng chỉ bị hạn chế về năng lực, hành vi nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây sẽ là tình tiết được HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố theo khoản 2 và 3 điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 có mức án từ 5-15 năm tù. Đường dây này được xác định đã sản xuất tổng cộng 137.123.654 lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỷ đồng và đã bán ra thị trường 133.401.197 lít xăng giả.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ