Đảm bảo an ninh chính trị trước hết ở tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội (ĐH) lần thứ XXV Đảng bộ quận và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức sáng 23/4.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên cho biết, trong 25 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận khóa XXV đề ra cho cả nhiệm kỳ, đến nay đã có 4 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức: 20/20 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn đạt 75%; tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 95,8%; đầu tư xây dựng trường học mới đạt 3/2 trường. Còn lại, hầu hết đạt và vượt so với mục tiêu trung bình 5 năm.
Về kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đã được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản; gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nên bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyển biến rõ ràng về tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc, xử lý vấn đề phát sinh, nổi cộm và phục vụ Nhân dân.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận trong nửa nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều thách thức song đã phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Kinh tế phát triển nhanh, vững chắc, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn nhiều so với bình quân chung cả TP, nhất là thu ngân sách năm 2017 đạt 7.456 tỷ đồng, trong khi đầu nhiệm kỳ được giao 3.500 tỷ đồng, tính ra mỗi năm tăng 22%.

“Là một quận “lõi” có quá trình phát triển ổn định nhiều thập kỷ, quỹ đất không còn, lĩnh vực kinh doanh đã đạt đến “ngưỡng”, thì để đạt được kết quả thu cao như vậy ghi nhận nỗ lực rất lớn”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhận xét. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quản lý đất đai, bộ mặt đô thị quận cũng chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chỉ tiêu đạt cao, cho thấy địa phương không sa vào phát triển “nóng” về kinh tế mà chú trọng phát triển bền vững, chăm lo đời sống người dân.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thành ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại quận có nhiều đổi mới, có kết quả tích cực, gắn chặt với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chương trình 01 của Thành ủy và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Giấy khen cho 6 TCCSĐ 3 năm liền đạt ''trong sạch vững mạnh tiêu biểu''.
“Nhiệm kỳ này, quận đã đổi mới phong cách lãnh đạo, biết cụ thể hóa, coi trọng chỉ đạo toàn diện nhưng rất chú ý những công việc có tính trọng tâm trọng điểm. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy nói đi đôi với làm, “5 rõ” thể hiện rõ trong điều hành và xử lý công việc hàng ngày, giúp các TCCSĐ nhiệm kỳ qua có bước củng cố khá tốt”, Phó Bí thư nhấn mạnh.
Tuy nhiên, đồng chí lưu ý quận cần tìm ra những khâu, lĩnh vực còn yếu để khắc phục, nhất là nhiều khó khăn trong ý thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức (CBCC) là vấn đề rất quan trọng để Đảng bộ quận tính toán, nhằm tổ chức thực hiện sâu sát hơn nữa. Đặc biệt, bằng mọi giá, quận cần đảm bảo tuyệt đối tốt an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bởi là quận “lõi”, trung tâm, nên nếu quận yên ổn thì góp phần quan trọng để TP yên ổn.

“An ninh trước hết thể hiện ở chính tư tưởng của chính đội ngũ cán bộ đảng viên - đó mới là cái gốc; sau đó là lưu ý bảo đảm môi trường sống cho người dân, an ninh an toàn, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, trật tự đô thị...”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu rõ.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 6 TCCSĐ trực thuộc có thành tích 3 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần