Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ U23 Việt Nam về nước

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẳng định, Đội sẽ tổ chức ứng trực 100% quân số, bố trí lực lượng tại tất cả các nút giao để đảm bảo việc di chuyển của U23 Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Được biết, theo kế hoạch sau khi đặt chân xuống sân bay Nội bài, đoàn xe của U23 sẽ di chuyển theo lộ trinh Sân bay - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Đường vành đai 2 - đường Bưởi - Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - vào Văn phòng Chính phủ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Và sau cuộc gặp với Thủ tướng, khoảng sau 15h, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi và đi qua những tuyến phố sau: Văn phòng Chính phủ - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Độc Lập - Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - khách sạn để chuẩn bị cho đêm Gala chào đón đội tuyển diễn ra lúc 19h tại sân vận động Mỹ Đình.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo nhu cầu di chuyển của đoàn xe cũng như việc cổ vũ của người hâm mộ, Đội CSGT số 2 đã bố trí lực lượng chốt trực 100% quân số, tổ chức cắm chốt tổ chức giao thông tại tất cả các nút giao trên hành trình di chuyển của đội tuyển.