Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm: An toàn cho chợ Tết Trung thu

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng cận Tết Trung thu, người dân Hà Nội nô nức dẫn con, em đổ dồn về khu vực phường Hàng Mã, nơi nổi tiếng là chợ truyền thống bán đồ chơi trẻ em.

Năm nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bày bán hàng hóa đúng quy định tiếp tục được lực lượng chức năng phường Hàng Mã triển khai đồng bộ.

Công an phường Hàng Mã kiểm tra, thu giữ đồ chơi có tính chất bạo lực tại chợ Tết Trung thu truyền thống. Ảnh: Đông Phong

Đến hẹn lại lên, từ khoảng sẩm tối, khu vực các phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đã rộn rã tiếng trống, tiếng kèn, thu hút hàng ngàn lượt người đến chung vui, mua đồ chơi cho trẻ nhỏ. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng phường Hàng Mã chia thành nhiều tổ công tác, triển khai từng nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công. Vòng ngoài, tính theo trung tâm phố Hàng Mã, lực lượng cảnh sát trật tự (Công an phường Hàng Mã) phối hợp cùng lực lượng tự quản đã chắn barie, phân luồng làn, chia tách các phương tiện giao thông không đi vào khu vực người dân tản bộ, vui chơi trong chợ. Dòng người dân đông dần, chầm chậm di chuyển có trật tự tạo một bức tranh sôi động, rộn ràng khu vực chợ Trung thu truyền thống. Cùng thời điểm này, tổ công tác gồm cán bộ UBND phường Hàng Mã phối hợp với công an phường bắt đầu tuần tra giữ ANTT.

Thượng úy Hoàng Anh Trung - Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã cho biết, khoảng gần một tháng nay, đơn vị đã phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên tổ chức tuần tra mặc sắc phục cũng như hóa trang mật phục nhằm đấu tranh, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng đông người để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng hiềm nghi nếu xuất hiện nhiều lần trong khu vực đều được gọi hỏi, răn đe… Thời điểm hiện tại, dù lượng người dân đổ về khu vực rất đông mỗi tối, nhưng lực lượng chức năng chưa ghi nhận trường hợp người dân nào khai báo bị mất trộm, mất cắp. Ngoài ra, cảnh sát trật tự phối hợp cùng các lực lượng khác quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát, thu giữ những mặt hàng đồ chơi bằng nhựa mang tính bạo lực, như súng, dao, kiếm… Nhìn chung chỉ còn cá biệt một số gian hàng kinh doanh nhỏ, lẻ, từ nơi khác đến vi phạm việc bán không đúng mặt hàng quy định. Những hàng hóa đồ chơi này được lực lượng chức năng thu giữ và có kế hoạch tiêu hủy theo đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã Lê Quang Huấn chia sẻ, thực hiện kế hoạch của UBND quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Mã xây dựng kế hoạch riêng, huy động toàn thể hệ thống chính trị địa bàn cùng chung tay thực hiện tốt nhiều mặt công tác trong suốt thời gian diễn ra chợ Trung thu truyền thống trên địa bàn. Theo đó, huy động các đoàn thể, như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tổ chức đến từng hộ gia đình kinh doanh tuyên truyền, ký cam kết việc không buôn bán các mặt hàng đồ chơi có tính chất bạo lực, không đảm bảo thuần phong mỹ tục người Việt Nam; phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 trong công tác phòng chống cháy, nổ. Ngoài việc thu giữ các loại đồ chơi mang tính chất bạo lực, phản cảm, lực lượng chức năng còn lập biên bản với nội dung vi phạm quy định bán hàng, nếu tái phạm sẽ đình chỉ kinh doanh. Biện pháp mạnh này đã kéo giảm rõ rệt việc kinh doanh trái quy định của các gian hàng trong chợ. Lực lượng chức năng phường Hàng Mã luôn nêu cao quyết tâm, đảm bảo an toàn, hài lòng đến hàng vạn lượt người dân khi đến vui chơi, mua bán tại chợ truyền thống Tết Trung thu năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần