Đảm bảo cuộc sống an toàn tại chung cư Hapulico

Tin, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hapulico.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị: Công an quận Thanh Xuân, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico, diễn ra chiều 9/11.

Hapulico là đơn vị thứ 2 trên địa bàn quận Thanh Xuân, sau Royal City, triển khai quy chế phối hợp đảm bảo ANTT phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho khu chung cư.
 Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại lễ ký kết.
“Là lãnh đạo quận, chúng tôi thực sự xúc động khi thấy chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị chức năng, cam kết đảm bảo cuộc sống của cư dân ở khu chung cư được an toàn. Dù cháy nổ là việc không ai mong muốn, nhưng chúng ta luôn phải có biện pháp phòng ngừa” - ông Lưu chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, tới đây, UBND quận, công an quận, PCCC, UBND phường Thanh Xuân Trung và khu chung cư Hapulico sẽ “nối mạng” về lĩnh vực ANTT, PCCC, phối hợp để mang lại bình yên cho cư dân. Hiện quận đã đặt “khu dân cư điện tử” tại Hapulico, dự kiến sang tuần sẽ khai trương.
 Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ khu chung cư Hapulico.
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng đặt mục tiêu, tới đây, các đơn vị phối hợp cùng với UBND quận quản trị đồng bộ các khu chung cư; đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý quản trị đồng bộ, phân rõ trách nhiệm của chính quyền, chủ đầu tư, ban quản trị, cư dân.

Khu chung cư Hapulico đi vào hoạt động từ năm 2013, là tổ hợp các công trình khu thương mại, văn phòng, nhà ở cao cấp, gồm 4 khối chung cư 17 tầng, 2 khối chung cư 21 tầng, 1 khối hỗn hợp thương mại và nhà ở 24 tầng, khu nhà vườn 28 căn, 2 tầng hầm để xe. Hiện khu nhà ở có hơn 800 căn hộ đã chuyển đến sinh sống với hơn 2.000 cư dân, 17 căn hộ cho người nước ngoài thuê.
 “Khu dân cư điện tử” tại chung cư Hapulico sắp khai trương.
Tại tòa nhà cho thuê văn phòng đã có hơn 60 DN thuê và làm việc, chủ yếu hoạt động buôn bán bất động sản, dược phẩm, thiết bị y tế, kho hàng. Trong đó, Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế lớn nhất miền Bắc với 205 gian hàng cho thuê, kinh doanh nhiều mặt hàng thuốc.

Năm 2015, 2016 xảy ra 3 vụ trộm cắp nhỏ, 1 vụ cháy nhỏ tại Hapulico. Tuy nhiên, hàng ngày, có hàng chục nghìn lượt người, hàng hóa, phương tiện ra vào khu chung cư, trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, có nhiều kho hàng thuốc chứa chất dễ cháy, nên tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT.