Đảm bảo vệ sinh môi trường “năm Covid-19”

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 khiến đời sống xã hội bị xáo trộn và ảnh hưởng nhiều, nhưng Urenco vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Phong trào thu đổi rác tái chế được Urenco thực hiện thành công.
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 vào sáng 26/3 tại Hà Nội. Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành đến dự và phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Urenco cho biết, năm 2020, công ty đã bảo đảm duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường tại các địa bàn, phục vụ tốt hàng chục sự kiện chính trị, văn hóa của TP.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch Covid-19, thu gom rác tại các khu vực cách ly đã được Urenco duy trì tốt, góp phần vào nhiệm vụ chung phòng, chống dịch của cả TP.
Năm 2020 cũng là năm ghi nhận công tác phối hợp duy trì vệ sinh môi trường của Urenco với nhiều quận trên địa bàn TP. Cụ thể, Urenco đã phối hợp với 4 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng tổ chức thu mua, thu đổi rác tái chế lấy quà tặng vào sáng thứ Bảy hàng tuần.
Ngoài ra, Urenco cũng tiếp tục phát huy có hiệu quả camera giám sát trong công tác điều hành sản xuất; thực hiện tốt các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP trong công tác bảo đảm vận hành ổn định, an toàn bãi rác Nam Sơn (Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn) và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.
Hiện nay, Urenco và các đơn vị thành viên đang phụ trách công tác vệ sinh môi trường tại 16/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Đặc biệt, năm 2020, hoạt động thu đổi rác tái chế mà Urenco phát động đã thu hút hơn 9.000 lượt người tham gia, thu đổi được hơn 150 tấn rác tái chế.
Trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cho tập thể Urenco.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành đánh giá, những kết quả trong công tác năm 2020 của Urenco là đáng trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh đây là năm có nhiều khó khăn, thử thách.
Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị tập thể Công ty Urenco tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm qua, bảo đảm duy trì tốt vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn TP; đặc biệt phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của TP nói riêng và của cả nước nói chung. Bên cạnh đó, Urenco cũng phải luôn quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.
Cũng trong hội nghị, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cho tập thể Urenco, và 2 tập thể thuộc công ty là Chi nhánh Hai Bà Trưng, Phòng Kinh doanh và Truyền thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần