Đảm bảo việc phát hành báo của Đảng bộ, chính quyền TP đến cơ sở

Phương Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký ban hành Văn bản số 475 về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW, Kế hoạch số 50 – KH/TU về việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo của Đảng bộ và chính quyền TP.

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, tham gia đưa tin, viết bài, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị - xã hội TP. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, khai thác, phát huy hiệu quả thông tin trên báo, tạp chí để nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng sáng tạo các kiến thức trong thực tiễn. Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc mua, đọc và làm theo báo Đảng; đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thành ủy yêu cầu rà soát việc phát hành báo, đảm bảo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều có báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo Hànộimới, báo Kinh tế & Đô thị; đối với các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng thôn trong toàn TP có các ấn phẩm: Thông tin nội bộ, báo Hànộimới, báo Kinh tế & Đô thị.

Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị phải chủ động bố trí nguồn kinh phí ngay từ đầu năm ưu tiên việc mua báo, tạp chí Đảng, quan tâm các tổ chức đảng khó khăn về kinh phí.

Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc việc sử dụng ngân sách chi cho việc mua báo, tạp chí Đảng theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.