Đan Phượng kiên quyết giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, lực lượng chức năng của huyện Đan Phượng đã ra quân thực hiện kế hoạch xử lý, giải quyết về vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố… trên địa bàn huyện.

Tại buổi ra quân, Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 ngày 3/3 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP, Ban chỉ đạo 197 huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trên địa bàn huyện.
Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ biển hiệu quảng cáo, phông bạt vi phạm trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua thị trấn Phùng).
Theo đó, mục đích của Kế hoạch số 43/KH-BCĐ197 (ngày 6/3/2017) của UBND huyện Đan Phượng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự ATGT, TTĐT, nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT, TTCC trên địa bàn huyện.
Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về TTĐT trên địa bàn huyện, nhất là địa bàn tập trung khu dân cư, trung tâm thương mại, buôn bán, làng nghề, chợ, trường học, bệnh viện…
“Đợt ra quân này, các lực lượng của huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm đồng bộ trên toàn huyện. Phát hiện, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trên lĩnh vực ATGT, TTĐT, TTCC để tạo tính răn đe; kiên quyết tháo bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”, Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi cho biết.
Đại úy Hoàng Văn Thái - Trưởng Công an Thị trấn Phùng cho biết, các lực lượng chức năng phối hợp cùng các lực lượng của công an, thanh tra giao thông huyện ra quân từ hơn 7 giờ sáng. Trong đợt này tập trung xử lý trên các tuyến phố: Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Tây Sơn, Quốc lộ 32 (đoạn qua thị trấn Phùng)…
“Trước đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra cơ bản về TTĐT, TTCC lòng đường vỉa hè trên địa bàn thị trấn Phùng. Kết quả điều tra có 523 trường hợp kinh doanh, buôn bán, để hàng hóa, biển quảng cáo,… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở, thông báo và yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh ký cam kết tự nguyện, chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng ban đầu cho hè phố, lòng đường”, Đại úy Thái cho hay.
Một số biển bảng, phông bạt,... bị thu giữ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, trong sáng 10/3, các lực lượng chức năng huyện Đan Phượng đã ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Còn một số các biển hiệu quảng cáo, phông bạt, mái che dọc tuyến phố: Nguyễn Thái Học, Quốc lộ 32 (đoạn qua thị trấn Phùng) đều được dẹp bỏ. Đa số người dân kinh doanh dọc hai bên đường trên các tuyến phố đã chấp hành tốt.
Một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Thái Học chia sẻ: “Đây là tuyến phố có các hộ kinh doanh nhiều. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe vẫn xảy ra. Tuy nhiên, gần đây, công tác đảm bảo TTĐT, TTCC được triển khai. Công an, dân phòng hàng ngày nhắc nhở và cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình vi phạm nên đến nay tuyến phố thông thoáng hơn nhiều…”.
Đáng chú ý, trước đó, tại khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 32 - Nguyễn Thái Học, khu vực trước siêu thị Lan Chi, tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường ngang nhiên chiếm phần vỉa hè làm nơi kinh doanh trò chơi, bãi để xe khiến cho người dân không còn vỉa hè đi bộ. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ, ngày cuối tuần, vỉa hè tại đây luôn chật kín xe máy… Tuy nhiên, đến nay việc kinh doanh đã đi vào quy củ, do đó lòng đường, vỉa hè trở nên thông thoáng. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân bày tỏ phấn khởi về việc này và cũng mong rằng lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trật tự đô thị, tránh tình trạng tái diễn vi phạm.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại buổi ra quân của lực lượng chức năng huyện Đan Phượng xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng:
Lực lượng chức năng tháo dỡ biển quảng cáo, pa nô vi phạm...
 
 
 
 
Một chiếc xe đỗ chắn ngang vỉa hè không còn lối cho người đi bộ ngay trước Trung tâm dân số...
Nhắc nhở người kinh doanh lấn vỉa hè không tái phạm.
 
Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý.
Một số tuyến phố có ý thức chấp hành của người dân nên vỉa hè, lòng đường được phong quang, ngăn nắp.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần