Đan Phượng quyết liệt xử lý tội phạm cát tặc

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đan Phượng là huyện nằm giáp ranh với nhiều địa phương có bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD), trong đó có huyện Mê Linh, Phúc Thọ và quận Bắc Từ Liêm, nên công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm “cát tặc” trên sông luôn được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an huyện Đan Phượng) kiểm tra tàu thuyền vi phạm khai thác cát trái phép. Ảnh: Nguyễn Trường
Chủ động các biện pháp
Thượng tá Chu Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng cho biết, xác định địa bàn tiềm ẩn nhiều vi phạm, nên ngay từ đầu năm, các lực lượng chức năng đã chủ động điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng khai thác cát trái phép. Công an huyện cũng tham mưu cho UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, chính quyền 6 xã có 18 km sông Hồng chảy qua chủ động biện pháp ngăn ngừa tội phạm khai thác cát trái phép.
Sau nhiều đợt kiểm tra cho thấy, các trường hợp vi phạm chủ yếu là sử dụng tàu thuyền tự chế, hoạt động ngắt quãng vào ban đêm không theo quy luật. Bên cạnh đó, lợi dụng DN được phép khai thác, nạo vét luồng lạch, một số trường hợp “núp bóng” hoạt động tại khu vực giáp ranh, gây khó khăn cho công tác xử lý.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng
Năm 2019, Công an huyện Đan Phượng trực tiếp và phối hợp với cơ quan chức năng của TP tuần tra, mật phục, bắt giữ 20 vụ với 20 đối tượng cùng tàu, phà có hành vi khai thác cát trái phép, phạt 260 triệu đồng, hoàn thiện hồ sơ truy tố, đưa ra xét xử 1 vụ. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị kiểm tra bến bãi tập kết, trung chuyển VLXD ven sông Hồng trên địa bàn 6 xã, giải tỏa một số bến bãi trái phép. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện trực tiếp, phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm soát bắt giữ 6 vụ, 6 phương tiện vi phạm, phạt 150 triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an huyện Đan Phượng) chia sẻ, khó khăn hiện nay do địa bàn rộng, tuyến sông chạy dài, lực lượng thực thi nhiệm vụ chỉ có 18 cán bộ; các đơn vị cũng chưa được trang bị phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác bắt giữ phương tiện vi phạm. Công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương ở ven sông chưa hiệu quả. Các đối tượng khai thác cát trái phép thường lợi dụng địa bàn giáp ranh và hoạt động vào ban đêm.
“Để có đối sách đấu tranh với loại hình tội phạm này, thời gian tới Công an huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, đưa đối tượng nghi vấn vào quản lý. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho DN, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định. Chỉ đạo Công an các xã ứng trực, thông tin kịp thời khi phát hiện vi phạm, có quyết liệt như vậy “cát tặc” mới không dám lộng hành” - Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nói. 
Quyết liệt trong xử lý
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, do 18 km sông Hồng chảy qua 6 xã của huyện Đan Phượng có một số vị trí cát đẹp nên các đối tượng mới lén lút thực hiện hành vi vi phạm. Xác định vậy, nên UBND huyện giao cho Công an huyện cùng Phòng TN&MT tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện tàu thuyền vi phạm hút cát trái phép để xử lý. Nhờ có sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, gần đây vấn nạn “cát tặc” tại 6 xã của huyện Đan Phượng bước đầu được kiểm soát.
“Thời gian gần đây một số chủ tàu có dấu hiệu vi phạm khai thác cát trái phép trở lại ở địa bàn giáp ranh vào ban đêm. Do vậy, UBND TP chỉ đạo cơ quan chuyên ngành hỗ trợ lực lượng, phương tiện, tăng cường cho tổ công tác của huyện đủ điều kiện để xử lý dứt điểm vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự vùng sông nước nơi đây” - ông Nguyễn Hữu Hoàng đề nghị.