Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đảng Bảo thủ của ông Johnson giành chiến thắng lớn nhất từ năm 1987

Kinhtedothi - Với việc giành được số phiếu áp đảo, ông Boris Johnson cùng đảng Bảo thủ đã làm nên chiến thắng lớn nhất tại Quốc hội Anh đối với Đảng này kể năm 1987 trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 12/12.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu mừng chiến thắng tại London tối 12/12.
Với phần lớn số phiếu được kiểm, đảng Bảo thủ đã giành được 364 phiếu, trong đó có 78 ghế trong Hạ viện, vượt hơn nhiều số phiếu tối thiểu 326 để chiến thắng.
Trong khi đó, mặc dù nhận được những tín hiệu ngày càng tích cực trong các cuộc thăm dò tín nhiệm cận ngày bầu cử, nhưng Công đảng đối lập đứng đầu bởi ông Jeremy Corbyn lại chỉ giành được 203 phiếu, không đủ lật ngược thế cờ.
Phát biểu trên tờ ITV tối 12/12, ông Corbyn tuyên bố sẽ rút lui khỏi vị trí lãnh đạo Công đảng trong các cuộc bầu cử trong tương lai, sau  kết quả bầu cử đầy thất vọng. “Đây rõ ràng là một đêm rất thất vọng đối với Công đảng khi chúng tôi phải đón nhận kết quả này” - ông Corbyn cho hay.
Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ sau chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, Thủ tướng Boris Johnson, người đứng đầu Đảng Bảo thủ, khẳng định tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit là sứ mệnh "không thể bác bỏ".
Thủ tướng Johnson cũng khẳng định đây là chiến thắng lớn nhất mà đảng Bảo thủ đã đạt được tại Quốc hội kể từ năm 1987, rộng đường cho việc hiện thực hóa cam kết rời EU của ông. 
Ông Boris cũng nhấn mạnh rằng, kết quả bầu cử đã chấm dứt mối đe dọa về một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành Brexit vào đúng thời hạn 31/12020. "Không nếu, không nhưng, không có thể", ông nói.
Kết quả thắng lớn của Đảng Bảo thủ phần nào đã trút bớt gánh nặng trên vai Thủ tướng Johnson, khi mà chắc chắn tiếng nói của Đảng này tại Quốc hội sẽ mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho việc thỏa thuận Brexit sẽ được thông qua.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ