Đảng bộ Công an Hà Nội có đóng góp quan trọng trong thành tích chung của Thành phố

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/10, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung chào mừng đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phân công phụ trách Đảng bộ CATP Hà Nội cũng như định hướng những nội dung trọng tâm trong Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND TP và Hội nghị kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ CATP Hà Nội.
 Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách Đảng bộ CATP Hà Nội
Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy và UBND Thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT, giữ gìn TT, ATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2020; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc trong các hoạt động của CATP, đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và Quy chế làm việc của Đảng ủy CATP.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thành phố, cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATP và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc mừng những thành tích, kết quả của Đảng bộ CATP Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Thông tin về tình hình kết quả của thành phố từ đầu năm đến nay, đặc biệt là phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Trong những kết quả, thành tích đó có vai trò, vị trí, sự đóng góp hết sức quan trọng của CATP Hà Nội; nhiều chỉ tiêu đạt, vượt. Đây là động lực rất lớn cho thành phố trong việc hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của CATP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh biểu dương tinh thần chủ động của Đảng bộ CATP Hà Nội; triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối ANCT, TTATXH; các kỳ cuộc sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước trên địa bàn thành phố. Nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả tội phạm; kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm trong bối cảnh diễn biến trong khu vực, thế giới phức tạp; không để ổ nhóm, tội phạm lộng hành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng biểu dương Đảng bộ CATP Hà Nội đã thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, UBND, Bộ Công an… trên các mặt công tác.

Thay mặt Đảng bộ CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP Hà Nội và đồng chí Chủ tịch UBND TP trên các mặt công tác. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định và hứa với đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mà đồng chí Chủ tịch chỉ đạo tại Hội nghị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần