Huyện Chương Mỹ: Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinh tế & Đô thị - Sáng 25/6, BCH Đảng bộ huyện Chương Mỹ khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tổ chức hội nghị lần thứ 23, nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.535 tỷ đồng (đạt 52,2% so với kế hoạch năm). Tốc độ tăng trưởng đạt 9,1%, trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 8,4%, thương mại - dịch vụ tăng 11,5%, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản đạt 7,7%. Huyện đã triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch cúm gia cầm A/H5N6. Chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, thẩm định và chi trả tiền trợ cấp chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 17/6/2020 đã chi hỗ trợ (đợt 1) cho 24.430 người, với tổng số tiền 28,96 tỷ đồng.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư huyện ủy Chương Mỹ phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2020 – 2025), vì vậy đến 15/3/2020, 467/467 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong Đại hội chi bộ. Và đến ngày 29/5/2020, 59/59 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội thành công, đảm bảo 4 nội dung theo quy định. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên đúng dự kiến, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu; tỷ lệ tuổi trẻ vượt 1,7% so với yêu cầu, tỷ lệ nữ vượt 4,6%... Hiện nay Chương Mỹ đang tập trung, nỗ lực cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.

 Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, sau thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, các xã, thị trấn trong huyện cần  chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đơn vị mình để tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. “Đặc biệt là tập trung, nâng cao vai trò, trách nhiệm của của mỗi đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, của cán bộ, đảng viên để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần