Đảng bộ Khối các cơ quan TP: Tạo bước chuyển mạnh từ chất lượng cán bộ, đảng viên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Thị Thu Hằng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối khóa XII.

Tại Hội nghị , các đại biểu thảo luận về các dự thảo: Báo cáo kết quả năm 2015 - phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015; chương trình công tác năm 2016...

 Các ý kiến thống nhất năm 2015, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là chỉ đạo sát sao và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội XII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đáng chú ý, góp ý vào dự thảo đánh giá công tác năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Đảng bộ Khối, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho rằng: Cần nhấn mạnh hơn vai trò trong năm qua của các cơ quan báo chí TP trong việc bám sát tuyên truyền hiệu quả về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, đã có Luật Thủ đô nên TP cần tận dụng tốt cơ sở pháp lý này để ban hành các cơ chế chính sách, tăng hiệu lực điều hành. Tới đây, các cơ quan báo chí cũng mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các sở, ban, ngành để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TP.

Năm 2016, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TP yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, chuyên đề thiết thực để thực hiện ở từng cấp, từng ngành. Đồng thời, cần chủ động thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…