Đảng bộ phường Khương Mai, quận Thanh Xuân: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Khương Mai Cao Quang Ngọc cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất; xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện công tác thu ngân sách. Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, tăng trưởng ổn định. Kết quả thu ngân sách của phường đều đạt và vượt so với chỉ tiêu quận giao, bình quân đạt 120% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Khương Mai 

Tỷ lệ công trình xây dựng có phép, đúng phép trên địa bàn hàng năm đạt cao, xử lý kịp thời khi phát sinh các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Phong trào thi đua tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường được cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong phường hưởng ứng, duy trì thường xuyên và đi vào nền nếp. Phường duy trì tuyến phố Nguyễn Ngọc Nại theo tiêu chí tuyến phố “xanh, sạch, gọn, ngăn nắp” và tuyến phố Lê Trọng Tấn là tuyến phố văn minh đô thị, đạt kết quả tốt. Các tuyến đường, ngõ trên địa bàn phường được bê tông, nhựa hóa; hệ thống chiếu sáng, thoát nước được duy trì thường xuyên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Khương Mai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/5; là Đảng bộ phường thứ 8 trực thuộc Quận uỷ Thanh Xuân tổ chức Đại hội.

Thời gian qua, phường thực hiện xây dựng mô hình tổ dân phố văn hóa “5 không” (không có rác thải; không có tệ nạn xã hội; không có hộ nghèo; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng) tại các tổ dân phố số 5, 11, 15, 17 và 20; đồng thời, tiếp tục nhân rộng, bước đầu tạo ra những chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị trên địa bàn.

Chi bộ 14 - Đảng bộ phường Khương Mai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 

Thực hiện nghiêm các chủ đề “Năm trật tự văn minh đô thị 2015, 2016”, “Năm kỷ cương hành chính 2017”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018, 2019, 2020”; UBND phường có bước chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt, sâu sát, cụ thể và có hiệu quả hơn. Đồng thời, thực hiện công tác kiện toàn cán bộ từ phường tới tổ dân phố theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phường duy trì chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, trang thông tin điện tử, thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3 và là đơn vị đầu tiên của quận Thanh Xuân thực hiện dịch vụ công mức độ 4 với các thủ tục: khai sinh, kết hôn, trích lục bản sao từ sổ gốc và thực hiện trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phường Khương Mai là đơn vị đầu tiên của quận Thanh Xuân thực hiện dịch vụ công mức độ 4 với các thủ tục: khai sinh, kết hôn, trích lục bản sao từ sổ gốc và thực hiện trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của công dân 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện nền nếp, chất lượng, xác định là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xây dựng phường phát triển vững mạnh

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Khương Mai định hướng mục tiêu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Chính quyền; chú trọng nâng cao trình độ, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể; huy động sức mạnh của toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP.

HĐND phường Khương Mai tiến hành bầu các chức danh UBND phường năm 2018 

Cùng đó, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng và chống tham nhũng, lãng phí; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, tiếp tục xây dựng phường Khương Mai phát triển vững mạnh, toàn diện.

Bên cạnh đó, phường xác định nhiệm kỳ tới tập trung vào hướng đột phá: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện chính quyền đô thị. 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đảng viên lão thành Đặng Hồng Tinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) ngày 13/5/2020 

Ngoài ra, phường tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Theo đó, phường thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Phường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo chính sách xã hội; thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội văn minh - thanh lịch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện xây dựng và duy trì mô hình tổ dân phố văn hóa“5 không” trên địa bàn.

“Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Khương Mai lần thứ V là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn tiếp theo” - Bí thư Đảng ủy phường Cao Quang Ngọc khẳng định.

Tổ dân phố 17 (phường Khương Mai) phần lớn là các hộ gia đình có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có đối tượng nghiện hút; đường phố, ngõ khang trang, sạch đẹp.

Trong dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Tổ dân phố 17 (phường Khương Mai) tối 14/11/2018, nghe báo cáo về mô hình "4 không" của Tổ dân phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận thấy đây là mô hình mới, cách làm hay nên đã đề nghị quận Thanh Xuân, các cấp, ngành nghiên cứu, nhân rộng mô hình này.

Từ gợi ý của Chủ tịch UBND TP về mô hình “4 không” của Tổ dân phố 17 (phường Khương Mai), trong năm 2019, quận đã triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình tổ dân phố "5 không" ở 11 phường trở thành mô hình riêng của Thanh Xuân.