Đảng bộ phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân: Dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ghi nhiều dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu ngân sách.

Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế yên tâm sản xuất, kinh doanh

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liệt Nguyễn Mai Chi cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, Đảng ủy - HĐND - UBND phường luôn phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động ổn định, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn phường.

Chi bộ 14 - Đảng bộ phường Phương Liệt tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường, Hội đồng tư vấn thuế, hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt kết quả khá, bảo đảm cân đối chi thường xuyên; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị.

Phường phối hợp thường xuyên với Chi cục thuế và các đơn vị liên quan kiểm tra các hộ kinh doanh để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh, chây ỳ nợ thuế; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ… tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để các cơ sở, doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo được chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, quản lý vỉa hè và nếp sống văn minh đô thị. Diện mạo đô thị ngày một đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp; an sinh xã hội được đảm bảo, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống dân sinh, đến nay phường không còn hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bước đầu phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đảng ủy phường Phương Liệt tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 

Đáng chú ý, Phương Liệt là đơn vị cấp phường trên địa bàn Hà Nội tạo đột phá trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Trong 5 năm, phường đã hòa giải thành công 143/152 vụ việc, đạt tỷ lệ 94%. Trên địa bàn có nhiều lao động, thanh thiếu niên tự do; nhiều năm qua, phường đã triển khai mô hình đội ngũ đồng đẳng viên tại cơ sở phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên.

Do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, UBND phường Phương Liệt đã được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Đồng thời, năm 2019, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho phường “có thành tích trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội”. 

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được phường chú trọng; chất lượng các chi bộ và đảng viên được duy trì và đánh giá thực chất hơn. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ bản được đảm bảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phường. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và chất lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ phường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phụ nữ phường Phương Liệt tham gia vệ sinh môi trường vỉa hè, ngõ phố định kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần 

Như vậy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Phương Liệt đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đồng thời với nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng là quản lý đô thị và nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng.

Thu ngân sách tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phương Liệt Nguyễn Mai Chi, kế thừa thành tựu hơn 38 năm xây dựng và phát triển, phường tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong phường vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân là những thuận lợi cơ bản để xây dựng và phát triển phường trong những năm tới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người dân phường Phương Liệt ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 trong các lều dã chiến đặt tại Trường Tiểu học Phương Liệt đầu tháng 4/2020 

Đại hội xác định rõ hai hướng đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới: Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà phường đặt ra và quyết tâm hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu quận giao. Để phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, phường tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định theo hướng thương mại, dịch vụ. Cùng đó, thực hiện các giải pháp, biện pháp để thu ngân sách; xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư.

Theo đó, phường tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu, đối tượng thu, mức thu của các sắc thuế và phí, lệ phí; làm tốt công tác quản lý thị trường, áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các sắc thuế, chống thất thu thuế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế; thường xuyên chủ động và phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế và các đơn vị, cá nhân làm nhiệm vụ thu ngân sách.

Hoạt động ý nghĩa, giúp người dân ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại phường Phương Liệt 

Ngoài ra, phường xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định, đảm bảo chi thường xuyên đúng chế độ, chính sách, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước, công khai minh bạch, giám sát việc sử dụng ngân sách và các nguồn vận động đóng góp từ Nhân dân.  

“Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ phường khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra, phấn đấu xây dựng phường Phương Liệt văn minh, phát triển; giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh” - Bí thư Đảng ủy phường Phương Liệt Nguyễn Mai Chi nhấn mạnh.

Đảng bộ phường Phương Liệt có gần 1.600 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 2 ngày 18 - 19/5; đây là phường thứ 3 thuộc quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần