Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân: Khẳng định vị thế địa bàn trung tâm

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảng bộ và chính quyền phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực, xây dựng phường trở thành đô thị có môi trường sống hấp dẫn, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, khẳng định vị thế địa bàn trung tâm của quận Thanh Xuân.

Diện mạo đô thị ngày càng khang trang

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung tiếp tục phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ, đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt kết quả tốt, 4 năm liền (2015, 2016, 2017, 2018) vượt kế hoạch quận giao, tổng thu ngân sách đạt 414 tỷ đồng, bình quân tăng 23%/năm so với kế hoạch quận giao và chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chi ngân sách được đảm bảo, năm 2019, Thanh Xuân Trung đã được giao là phường duy nhất của quận tự cân đối thu chi, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của phường.

Chi bộ Công an phường Thanh Xuân Trung tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp làm thay đổi bộ mặt đô thị của phường khang trang, hiện đại hơn.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn phường đã đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 39 công trình, dự án. Trong đó, nổi bật là quận đã đầu tư xây dựng mới thêm 5 trường học, gồm: Mầm non Thanh Xuân Trung, Mầm non Bình Minh, Tiểu học Nguyễn Tuân, THCS Thanh Xuân, THCS Thanh Xuân Trung, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn. 

Năm học 2019 - 2020, nhiều trường công lập được quận Thanh Xuân đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới, trong đó có trường THCS Thanh Xuân Trung 

Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý nhà chung cư được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch đẹp hơn. Môi trường đô thị được cải thiện; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 100%; 100% hộ gia đình được dùng nước sạch. Phường tập trung cao phối hợp thực hiện, hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vũ Trọng Phụng.

Nâng cao đời sống Nhân dân

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước phát triển sâu rộng, chất lượng được nâng lên. Phường thí điểm thực hiện, được UBND quận Thanh Xuân công nhận 2 tổ dân phố văn hóa “5 không”. Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện theo hướng chuẩn hóa; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, năm 2018, trường THCS Thanh Xuân được công nhận là trường đạt chất lượng cao.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Trong 5 năm qua, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên; giải quyết tốt các vấn đề xã hội gắn với phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhất là đối với người có công với cách mạng, các đối tượng hưởng chính sách xã hội. Đến năm 2018, phường không còn hộ nghèo. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân được triển khai toàn diện. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường kiểm soát, nhất là đại dịch Covid-19.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 2 ngày 1 - 2/6; là Đảng bộ phường thứ 9 trực thuộc Quận uỷ Thanh Xuân tổ chức Đại hội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.  Công an phường là đơn vị dẫn đầu về công tác điều tra, khám phá án ma túy. 4 năm liền, Công an phường được công nhận đơn vị Quyết thắng; trong đó, năm 2017, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”. Nhân dân và cán bộ phường Thanh Xuân Trung được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen:“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016”.

Diện mạo đô thị của phường Thanh Xuân Trung ngày càng khang trang, hiện đại 

Công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của cấp ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Công tác dân vận, dân vận của chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của phường.

Tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung Vũ Xuân Hà cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường xác định tập trung vào 2 khâu đột phá: Một là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai là, tăng cường công tác quản lý đô thị, GPMB, quản lý nhà chung cư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung tuần tra bằng xe đạp 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; tập trung thực hiện công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu quận giao hàng năm. Đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo hướng quy hoạch đồng bộ, đảm bảo trật tự và văn minh. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý nhà chung cư; tập trung thực hiện tốt công tác GPMB các công trình, dự án của quận trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân với đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận phường Thanh Xuân Trung 

Ngoài ra, phường tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Cùng đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Diện mạo đô thị của phường Thanh Xuân Trung ngày càng đẹp, văn minh, hiện đại. Dáng dấp của một đô thị hiện đại đang hiện hữu với sự hình thành của các tòa nhà cao tầng và hàng loạt khu chung cư như: Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng), Golden Land (275 Nguyễn Trãi), Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng), GoldSeason (47 Nguyễn Tuân), 90 Nguyễn Tuân…