Đảng bộ phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân: Xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ trước, với quyết tâm cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực, phấn đấu xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.

Đoàn kết, phát huy các kết quả tích cực

Phường Thượng Đình có diện tích tự nhiên 65,8 ha, đến thời điểm hiện tại có 26 tổ dân phố với 7.640 hộ dân và trên 28.600 nhân khẩu. Dân cư phần lớn là cán bộ, công nhân viên chức, và người lao động đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư cũ: Cơ khí, Cao su, Thuốc lá Thăng Long, Xà phòng và khu đô thị Royal City. Đảng bộ phường có 1.055 đảng viên đang sinh hoạt tại 17 chi bộ (13 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an phường).

Chi bộ trường Mầm non Thăng Long (Đảng bộ phường Thượng Đình) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhiệm kỳ qua, phường Thượng Đình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Kinh tế trên địa bàn phường được duy trì và tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt kết quả tốt, đảm bảo chi đúng mục tiêu, tiết kiệm. Năm 2015, quận giao chỉ tiêu thu 2 tỷ 566 triệu đồng, phường thu được 16 tỷ 541 triệu đồng. 2 năm 2016 và 2017, phường tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi. Đến năm 2019, UBND quận giao 81,11 tỷ đồng, phường thu được gần 81,24 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 5 năm được hơn 441 tỷ đồng, đạt trên 214% so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hơn 37 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 600 người. Từ năm 2018, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, trong 5 năm đã đầu tư xây dựng 54 công trình với tổng số tiền đầu tư gần 139 tỷ đồng từ ngân sách quận; cải tạo nâng cấp đường và thoát nước 24 tuyến ngõ, ngách, chiều dài trên 7.554m; cải tạo và xây mới 8 nhà hội họp, xây mới trường Mầm non Thăng Long, Trạm Y tế phường; cải tạo các sân chơi; cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh tuyến đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Giáp Nhất, đảm bảo tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Một góc phường Thượng Đình; trong đó, tổ hợp Royal City (số 72A Nguyễn Trãi) được ví như “TP châu Âu thu nhỏ” 

Cùng đó, phường xây dựng tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm tại phố Thượng Đình; xây dựng tổ dân phố văn hóa “5 không” tại tổ 7 và tổ 18. Kêu gọi xã hội hoá đầu tư trang thiết bị vui chơi, thể dục thể thao tại 8 sân chơi được 470 triệu đồng.

Công tác quản lý trật tự đô thị được chú trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu dân sinh. Phường nghiêm túc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tạo chuyển biến về trật tự giao thông, đô thị tại 3 tuyến đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình và Giáp Nhất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững. Phường phối hợp với Công an quận thực hiện tốt chuyên đề “Phối hợp quản lý dân cư, quản lý người nước ngoài đảm bảo an ninh trật tự trong khu đô thị Royal City”. Thực hiện tốt đề án về việc kiện toàn, sắp xếp, tổ dân phố trên địa bàn, rút gọn từ 41 tổ dân phố về 26 tổ dân phố.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020 cho các đảng viên lão thành 

Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được chú trọng; chất lượng các chi bộ và đảng viên được duy trì và đánh giá thực chất hơn. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ bản được đảm bảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phường. Hoạt động của HĐND và UBND phường tiếp tục được đổi mới, rõ nét, có hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng nguồn thu

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình Trương Quốc Khánh cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường định hướng mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khai thác mọi tiềm năng, phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, tăng cường quản lý đô thị. Đồng thời, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch - văn minh”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững.

Vỉa hè đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Thượng Đình được cải tạo, chỉnh trang xanh, sạch, đẹp 

Bên cạnh đó, phường xác định nhiệm kỳ tới tập trung vào hướng đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Một số chỉ tiêu chủ yếu mà phường đề ra, phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Thu ngân sách hàng năm vượt từ 3 - 5% chỉ tiêu quận giao; Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%/năm; Duy trì trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025; Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 85%, trong đó trọng án 100%; Hàng năm kết nạp từ 4 - 6 đảng viên mới trở lên; Đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 98%; Cán bộ, công chức hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95% trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phấn đấu 100% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; Chính quyền phường phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm…

Chi bộ Thăng Long - Đảng bộ phường Thượng Đình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu, giai đoạn 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lư­ợng giáo dục và đào tạo, văn hóa, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng và quân sự địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền.

Ngoài ra, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng đổi mới nâng cao công tác chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất l­ượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy dân chủ, không ngừng củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân…

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thượng Đình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 2 ngày 8 - 9/6; là Đảng bộ phường thứ 10 trực thuộc Quận uỷ Thanh Xuân tổ chức Đại hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần