Đảng bộ quận Hoàng Mai: 94,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2020, qua đánh giá, Đảng bộ quận Hoàng Mai có 53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 94,6%. Thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ, đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên.

Sáng 12/1, Đảng bộ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động lớn đến tất cả các lĩnh vực, song với tinh thần chủ động, quyết tâm, Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.

Đáng chú ý, công tác, lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy Hoàng Mai có nhiều đổi mới. Theo đó, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở; chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy chế làm việc; tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm 2019. Chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề còn bất cập do báo chí, người dân phản ánh. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề; nâng cao chất lượng tuyên truyền, tập trung xây dựng và triển khai các chuyên đề, đề án thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng. 14/14 phường đã sắp xếp xong đối với người hoạt động không chuyên trách, giảm từ 153 người xuống còn 98 người đối với cấp phường; giảm 2.609 người xuống còn 632 người đối với tổ dân phố; sắp xếp 701 tổ dân phố có quy mô chưa phù hợp xuống còn 350 tổ dân phố.

Trọng tâm năm 2021, Đảng bộ quận Hoàng Mai tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, kịp thời báo cáo đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, quản lý đất đai, trật tự đô thị. Đồng thời, đổi mới phong cách, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành đối với hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở. Đặc biệt, trong từng thời điểm, chủ động lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề khó khăn, phức tạp để chỉ đạo. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các quyết định và kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy.

Đảng bộ quận Hoàng Mai khen thưởng 10 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả quận Hoàng Mai đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu quận Hoàng Mai cần nỗ lực hơn nữa trong phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đội ngũ cán bộ, có một định hướng tầm nhìn chiến lược để xây dựng quận, biết khai thác những tiềm năng để biến thành thế mạnh của quận. Đặc biệt, phải xác định động lực quan trọng đó là ý chí, khát vọng phát triển, vươn lên của người đứng đầu các xem yếu tố con người và văn hóa Hà Nội trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu quận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung nhận định đánh giá, xác định rõ tình hình, không chỉ dừng lại ở kế hoạch 5 năm mà cần có tầm nhìn dài hạn hơn, trên cơ sở đó, thống nhất trong toàn Đảng bộ để từng cán bộ thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ; phải phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trên cơ sở của vị trí việc làm. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ở cấp phường.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt, đảm bảo cho Nhân dân trên địa bàn quận đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn, đầm ấm, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lĩnh hội những nội dung chỉ đạo, thay mặt Đảng bộ quận Hoàng Mai, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu bày tỏ sự quyết tâm sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn, trong đó, bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng kiểm tra cấp ủy viên, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để giảm thiểu những vấn đề bức xúc trên địa bàn.

Làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức thăm hỏi, độngviên, tặng quà các đối tượng chính sách để đảm bảo 100% người dân có Tết. Song song với đó, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hội nghị, Đảng bộ quận Hoàng Mai đã công bố quyết định xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng năm 2020 gồm: 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 43 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng 10 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2020.