Đảng Cộng sản Việt Nam và Brazil tăng hợp tác song phương

Theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Tiếp sau chuyến thăm Canada và Mỹ, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Brazil từ ngày 15 - 16/9.

Trong thời gian ở Brazil, Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB); có cuộc gặp, làm việc với Ngài Marcos Garvao, quyền Bộ trưởng Ngoại giao; tiếp và làm việc với ông Joao Batista Lemos, Bí thư Đảng bộ bang Rio de Janeiro của Đảng Cộng sản Brazil, và ông Paulo Paim, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Brazil, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Thượng viện Brazil; dự và phát biểu tại phiên họp được truyền hình trực tiếp của Thượng viện Brazil.
 Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dự và phát biểu tại phiên họp được truyền hình trực tiếp của Thượng viện Brazil, ngày 15/9.
Tại các cuộc làm việc, ông Hoàng Bình Quân đã chúc mừng thành công Đại hội VI của đảng Lao động Brazil; chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Thượng viện Brazil thăm Việt Nam trong năm 2018; thông báo với nước bạn một số nét về tình hình Việt Nam gần đây và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thượng viện Brazil và các đảng Cộng sản và Lao động đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm là động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng ta với các đảng bạn, giữa Quốc hội hai nước, cũng như giữa Việt Nam và Brazil trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm ký kết Thỏa thuận Đối tác toàn diện (2007-2017).
Lãnh đạo các đảng Cộng sản và Lao động thông báo với ông Hoàng Bình Quân về tình hình các đảng bạn, tình hình Brazil và khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, coi đây là những kinh nghiệm quý báu để các đảng bạn tham khảo; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; trân trọng mời Đảng Cộng sản Việt Nam cử đoàn sang dự Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Brazil dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.
Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Brazil đã trao đổi với ông Hoàng Bình Quân các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và nhất trí với các đề xuất của Việt Nam về việc tăng cường quan hệ chính trị thông qua phát huy các cơ chế hợp tác, đặc biệt là cơ chế Ủy ban hỗn hợp, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế; thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có tính chất bổ sung cho nhau như năng lượng gió, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp hàng không, du lịch-thể thao-văn hóa, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần