Đảng đối lập ở Pháp công bố cương lĩnh tranh cử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 5/4, đảng Xã hội (PS) Pháp - đảng đối lập chính ở nước này - đã công bố cương lĩnh tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp được tiến hành vào năm 2012.

KTĐT - Ngày 5/4, đảng Xã hội (PS) Pháp - đảng đối lập chính ở nước này - đã công bố cương lĩnh tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp được tiến hành vào năm 2012.

Cương lĩnh tranh cử của PS gồm 30 điểm nêu rõ hàng loạt mục tiêu cụ thể như tạo thêm 300.000 việc làm trong lĩnh vực môi trường và xã hội dành cho thanh niên; cải cách tài chính sâu rộng nhằm tăng cường thu hút các nguồn đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu và phát minh; đẩy mạnh trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng sức cạnh tranh của nước Pháp, chú trọng phát triển năng lượng tái sinh, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường phát triển dịch vụ an ninh công cộng và phát triển dịch vụ y tế ở các vùng nông thôn...

Phát biểu trên đài phát thanh châu Âu 1, Tổng thư ký PS, bà Martine Aubry, đã đặc biệt nhấn mạnh đến những mục tiêu phát triển phúc lợi cho thanh niên và cải thiện thị trường lao động, coi đó là những nhiệm vụ ưu tiên của PS.

Theo kế hoạch, vào tháng 10 tới, PS sẽ tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên của đảng tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2012./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần