Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng dịp Xuân mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khí thiêng của đất trời giao hòa đón xuân mới Giáp Ngọ 2014, tối ngày 30/1, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thay mặt cho đồng bào cả nước thành kính tổ chức Lễ dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ dâng hương được tiến hành theo đúng nghi lễ truyền thống, đội hình hành lễ lên Đền Thượng gồm tiêu binh mang cờ Tổ quốc, cờ Hội, vòng hoa, bồng súng; các thiếu nữ đội lễ vật và mang hương hoa cùng với sự có mặt của các ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Ngô Văn Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 2.
Đoàn dâng hương các Vua Hùng.
Đoàn dâng hương các Vua Hùng.
Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Chu Ngọc Anh đọc lời tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng; kính cáo với Tổ tiên những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2013. 

Đây là năm thứ ba tỉnh thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 vào cuộc sống.

Mặc dù năm qua còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 của tỉnh đạt 6,43%, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước; GDP bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khá; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng cao; sản xuất công nghiệp dần phục hồi; các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nổi bật là sự kiện “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng ở Phú Thọ” được tổ chức UNESCO tôn vinh, trao bằng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại "Hát Xoan Phú Thọ".

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo được niềm tin và sự đồng tình cao của nhân dân.

Thời khắc thiêng liêng của phút giao thừa đang đến gần, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, sát cánh cùng đồng bào cả nước luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực tự cường, phát huy tài năng, trí tuệ và tâm huyết, đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên quê hương đất Tổ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Các đại biểu cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn.

Sau nghi lễ tại đền Thượng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước Lăng mộ Tổ và các đền trong khu di tích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần