Đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn quân cho Asian Cup 2019

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi dành trọn một ngày để xả stress và đón năm mới, sáng nay (2/1) đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục cuộc hành trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Vào ngày 31/12/2018, đội tuyển Việt Nam có trận đấu thử nghiệm cuối cùng trên đất Qatar. Ảnh: VFF
Thầy trò HLV Park Hang Seo một lần nữa đánh bạn đội tuyển Philippine với tỷ số 4-2. Trong đó, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng. Ảnh: VFF
Sau một ngày nghỉ, toàn đội lại bước vào tập luyện. Ở buổi tập ngày đầu năm của thầy trò HLV Park Hang Seo đã diễn ra trong bầu không khí hứng khởi nhưng rất tập trung. Hơi thở của VCK đấu trường lớn nhất châu Á đã gần kề nên tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc, khẩn trương, nỗ lực từng ngày để có được sự tích luỹ tốt nhất về chuyên môn, về thể lực và cả về tinh thần. Ảnh: VFF
Điều đáng mừng là các cầu thủ đã dần trở lại với trạng thái sung sức. Các trường hợp bị chấn thương trước đó đã bắt đầu có sự hòa nhập trở lại. Ảnh: VFF
Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Văn Toàn đã được thi đấu trong trận đá tập với Philippines ngày 31/12 vừa qua. Ảnh: VFF
Một trường hợp khác là Trọng Hoàng đang hồi phục chấn thương nhanh chóng để sẵn sàng cho VCK Asian Cup 2019. Ảnh: VFF
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ còn một ngày tập huấn tại Qatar. Ảnh: VFF
Ngày 4/1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang UAE để tham dự VCK Asian Cup 2019. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại VCK Asian Cup 2019 với đội tuyển Iraq vào ngày 8/1. Ảnh: VFF