Đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch lên tới 24 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, vào tháng 6/2020 qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an quận Lê Chân đã nắm bắt đối tượng tên Nguyễn Thành Long (SN 1985 trú tại số 6A/13/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm), cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến. Ngoài cầm đồ, đối tượng Long còn có hành vi liên quan đến tín dụng đen và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Nguyễn Thành Long tại cơ quan công an.
Đến ngày 25/8 lực lượng công an tiến hành bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại quận Lê Chân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng…
Ngoài đối tượng Long còn có Hà Huy Phúc (SN 1988 ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên) làm đại lý; Trần Quang Hướng (SN 1990 trú tại thôn Mỹ Cụ, xã Hoa Động); Đàm Minh Quân (SN 1989 trú tại xã Lâm Động); Đoàn Văn Trọng (SN 1990 trú tại xã Lâm Động). Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.
Đối tượng Nguyễn Thành Long khai nhận làm tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web Bong88.com. Sau đó, để thành lập các đại lý cấp dưới cho mình, Long cắt thành nhiều trang đại lý (AGENT) thấp hơn, để chuyển cho Hà Huy Phúc và Trần Quang Hướng (kèm theo tên đăng nhập cùng mật khẩu).
Phúc và Hướng tiếp tục chia thành nhiều trang con bạc (MEMBER) cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng khai nhận với hình thức như trên, chúng đã tổ chức đường dây đánh bạc cho hàng chục con bạc trên địa bàn TP với số tiền xác định ban đầu trên 24 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thành Long tại phường Vĩnh Niệm, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc Long cho người vay tiền theo hình thức vay bắt họ trong thời hạn 30 ngày đến 60 ngày, với mức lãi suất từ 3.000 đ đến 5.000đ/1.000.000đ/1 ngày.
Người vay tiền có trách nhiệm trả tiền lãi và tiền gốc hàng ngày tại nhà Long, hoặc Long sẽ trực tiếp đi thu tiền. Sơ bộ xác định Long đã sử dụng 300 triệu đồng để cho nhiều người vay.
Hiện cơ quan công an đang tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần