Danh tính 2 nạn nhân bị biển quảng cáo khổng lồ đè vào người

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ biển quảng cáo khổng lồ bị lật đổ, đè vào nhà dân khiến hai người thương vong vừa xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng địa phương đã thông tin về danh tính của hai nạn nhân trong vụ việc này.

Theo đó, hai nạn nhân được xác định là bà Thái Thị Hoa (SN 1966, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và anh Dương Văn Cảnh (SN 1989, quê tại tỉnh Đồng Tháp). Trong đó bà Hoa đã tử vong còn anh Cảnh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
 Hiện trường nơi biển quảng cáo đè thương vong 2 người dân (Ảnh: Sỹ Đồng)
Về công tác khắc phục hậu quả vụ việc và động viên, thăm hỏi người bị nạn, UBND quận Bình Tân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận, phường cùng đại diện Công ty quảng cáo Ánh Sao Đêm đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân.
Bước đầu, UBND quận Bình Tân trích ngân sách hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng và gia đình nạn nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND phường Bình Trị Đông A cũng hỗ trợ gia đình người chết 5 triệu đồng, gia đình người bị thương 1 triệu đồng. Về phía doanh nghiệp, Công ty quảng cáo Ánh Sao Đêm đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà Thái Thị Hoa 70 triệu đồng và gia đình anh Dương Văn Cảnh 10 triệu đồng.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 10/8, gió giật mạnh đã làm biển quảng cáo ở độ cao gần 20m đổ sập đè lên căn nhà 924 Quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, ngoài ra, một người khác bị thương.
Hiện nay nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.