Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà hàng tại Đồng Nai

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 15h chiều 21/12, tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình hàn xì, sửa chữa tại cơ sở, lửa bén vào vật liệu dễ cháy gây hỏa hoạn. 
Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, các công nhân đang thực hiện sửa chữa, ốp trần và mút xốp cách âm quanh nhà hàng.
Khi xảy ra cháy, do khu nhà hàng chỉ có một cửa ra, do đó nhóm công nhân trên đã vào khu nhà vệ sinh để lánh. Cả 6 người tử vong đều do ngạt khói. Chủ nhà hàng cũng đã tử vong trong vụ việc.
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:
Trần Văn Đạt (sinh năm 1992, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).
Hà Trọng Khánh (sinh năm 2002, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).
Hà Trọng Thái (sinh năm 2003, chưa rõ quê quán).
Đặng Hoài Phương (sinh năm 1988, ngụ ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh).
Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1996, ngụ tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh).
Phạm Hữu Khánh Duy (chủ nhà hàng, sinh năm 1983, ngụ phường Xuân An, thị xã Long Khánh).
Một người bị thương đang được cấp cứu là Lê Quân Cản (sinh năm 1983, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).