Danh tính tài xế gây tai nạn rồi kéo lê xe đạp điện của nạn nhân dưới gầm

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế người nước ngoài sau khi kéo lê xe đạp điện dưới gầm đã tiếp tục xảy ra va chạm với 1 phương tiện khác.

 Phương tiện và tài xế gây tai nạn
Thông tin từ Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết đã xác định được người điều khiển ô tô gây tai nạn rồi kéo lê xe đạp điện của nạn nhân dưới gầm xe gây xôn xao dư luận tối 26/4. Danh tính tài xế là Huang Cheng Ming (SN 1982), quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc.
Tối 26/4, Huang Cheng Ming điều khiển ô tô hiệu Mazda CX5 mang BKS: 29LD 02874 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long xảy ra va chạm với xe đạp điện do 1 cô gái điều khiển.
Lúc này, tài xế không dừng lại mà còn tiếp tục phóng xe bỏ chạy kéo theo chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm. Rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.
Theo hình ảnh vụ tai nạn được ghi lại, mặt đường tóe lửa dưới gầm chiếc ô tô. Đoạn clip nhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.
Tiếp đó, Huang Cheng Ming điều khiển ô tô sang huyện Mê Linh, khi đến Km9+600 đường Mê Linh (xã Đại Thịnh) đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Doãn Dường (SN 1995) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Trường (SN 1994).
Hậu quả anh Dường, anh Trường bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
Hiện vụ việc đã được Công an huyện Mê Linh bàn giao cho Công an TP điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần