Dắt con đi chơi, người cha mất mạng vì lời tri hô "bắt cóc trẻ con"

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc 2 cha con đang chơi đùa trong công viên thì tai nạn xảy đến khiến người cha mất mạng oan.

Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khoảng 17h ngày 21/2/2019, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lúc này, anh Lê Hoài B (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, cư trú tại trị trấn Hậu Nghĩa) dắt con đến công viên vui chơi.
Trong lúc 2 cha con đang nô đùa thì bất chợt có 1 phụ nữ bán vé số (chưa rõ danh tính, trạc 50 tuổi) hô lớn "bắt cóc trẻ con".
Nghe tiếng kêu la, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ cùng thị trấn) liền chạy đến can thiệp, tách 2 cha con anh B ra. Mặc cho anh B giải thích nhưng Điền không nghe. Do có hơi men trong người nên Điền tỏ ra gay gắt khiến 2 bên lao vào cuộc cãi vã.
Trong lúc đôi co, Điền bất ngờ chạy vào một quán gần đó lấy dao đâm một nhát trúng tim anh B. Mặc dù anh B được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo, Phòng kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện Nguyễn Ngọc Hải Điền đang bị tạm giữ về hành vi giết người.