“Đặt hàng” Đại học Quốc gia đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/2, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ 139 trong các trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS châu Á, dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á.
Hơn 50% cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, đứng đầu về công bố quốc tế với 560 bài báo khoa học trên hệ thống ISI/Scopus. Tỷ lệ sinh viên học tập nghiên cứu làm việc trong môi trường quốc tế đạt 18%, quy mô đào tạo sau đại học đạt 25% tương đương tiêu chí của các đại học nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, nhiều đề xuất hợp tác của Đại học quốc gia Hà Nội trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp đã được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao và khẳng định Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ, nhất là đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên ngành phân tích dữ liệu và phát triển công nghệ tự động hóa. Đồng thời, mời các nhà khoa học tham gia Hội đồng tuyển chọn các ý tưởng, kết nối các trung tâm startup để tiến tới thương mại hóa sản phẩm.

Bên cạnh đó, TP cũng sẵn sàng đặt hàng Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đào tạo kiến thức, kỹ năng cho giám đốc các DN vừa và nhỏ của TP; tham gia cùng TP trong việc xây dựng giáo trình đào tạo cán bộ, công chức.

Trao đổi về kiến nghị tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Chủ tịch UBND TP cho biết sẽ sớm có buổi làm việc cụ thể với lãnh đạo nhà trường và các bộ ngành liên quan nhằm đánh giá nguồn lực, rà soát, thống nhất cơ chế chính sách thúc đẩy tiến độ dự án.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao công tác đào tạo nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp của trường ĐH Quốc gia Hà Nội
Khẳng định những thành tựu đạt được của Đại học Quốc gia Hà Nội là kết quả của tinh thần làm việc nghiêm túc, trí tuệ, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng bộ trường cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa hồng vừa chuyên, phấn đấu cho chiến lược phát triển, tiếp tục nâng cao vị thế đại học quốc gia, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản.

Đặc biệt, không chỉ là trao đổi, chia sẻ và hợp tác về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ, kinh tế… mà với thế mạnh về khoa học xã hội - nhân văn đã được khẳng định của trường Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường cần tăng cường phối hợp với TP trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử của TP.
Lãnh đạo TP thăm Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Đại học Công Nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
Luôn trân trọng ý tưởng của các nhà khoa học và mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đi đầu, phối hợp tốt hơn với TP phát huy tiềm năng lợi thế của Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải đồng tình với việc hai bên cần sớm thống nhất rà soát, tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, đảm bảo tiến độ xây dựng và đầu tư công nghệ có trọng tâm, trọng điểm

Ghi nhận các kiến nghị của trường, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển bền vững, khẳng định chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn quốc tế, đóng góp xứng đáng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần