Đất nền, nhà phố xây sẵn Tây Bắc Sài Gòn hút khách

Diệp Lam - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Mong muốn sở hữu nhà ở liền thổ là tâm lý chung của hầu hết người dân Việt, tuy nhiên việc tìm mua nhà phố độc lập gặp khá nhiều vấn đề như giá cả, vị trí, không gian sống, đặc biệt là tại đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh.

Hạ tầng tạo cú hích cho khu Tây Bắc

Trong thời gian gần đây, nhu cầu thực ở tăng cao, đông đảo khách hàng bắt đầu chú ý đến những sản phẩm nhà phố liền kề, biệt thự cách trung tâm TP Hồ Chí Minh từ 15-25 km do quỹ đất ngày càng khan hiếm. Theo báo cáo thị trường quý 1/2017 do Savills thực hiện, trong thời gian qua có 7 dự án biệt thự, nhà phố liền kề cung cấp mới khoảng 590 căn, bên cạnh đó, nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 2.600 căn, tăng 25% theo năm. Từ quý 2/2017 đến 2019, thị trường sẽ tiếp nhận thêm khoảng 14.200 căn, nền từ 44 dự án mới.

Cùng với đó, khu Tây Bắc cũng trở thành tâm điểm của giới đầu tư bởi thanh khoản ở phân khúc nhà phố liền thổ và đất nền thời gian qua không ngừng tăng mạnh. Một trong những yếu tố tạo cú hích cho “cơn sốt” này chính là sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, trở thành đòn bẩy vững chắc giúp thị trường bất động sản tại đây sôi động.

Nhiều công trình quy hoạch giao thông như: nút giao thông hầm chui An Sương, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, cầu vượt chữ Y ngã 6 Gò Vấp, cầu sông Vàm Thuật kết nối Gò Vấp, quận 12 và Bình Thạnh… Mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 22, tuyến đường nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với Cao tốc Trung Lương, xây dựng đường Vành đai 4, đoạn từ Bến Lức - Long An đến đường trục Bắc - Nam theo hình thức BOT,... các dự án này giúp giảm thời gian và không gian kết nối từ khu Tây Bắc đến trung tâm nội thành và dễ dàng kết nối liên tỉnh đến Long An, Bình Dương, Tây Ninh.

Phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh còn là nơi thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn như: tập đoàn Tuần Châu với dự án 15.000ha hay tập đoàn Dimora (Mỹ) với đề án xây dựng đô thị thông minh. Hệ thống tiện ích cũng phát triển đồng bộ, hiện hữu như trung tâm mua sắm, chợ đầu mối, khu công nghiệp, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi, sân golf, trường đại học, cao đẳng... Điều này sẽ thu hút lượng lớn nhân lực về đây sinh sống, nhu cầu thuê mua nhà đất cũng tăng theo.

Xu hướng nhà liền thổ gắn liền với không gian xanh

Với mong muốn thoát khỏi sự ngột ngạt, đông đúc, ô nhiễm, ngập úng, nhiều khách hàng hướng tới khu vực này vì sự xuất hiện của những dự án được quy hoạch tốt, sở hữu không gian sống rộng rãi với nhiều mảng xanh, hồ cảnh quan, công viên, tiện ích sinh hoạt đầy đủ, an ninh và biệt lập, trong đó khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Cát Tường Group làm chủ đầu tư là một minh chứng điển hình.

Cát Tường Phú Sinh tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 9, ngay trung tâm đô thị Tây Bắc TP Hồ Chí Minh sở hữu địa thế cao vì thế toàn bộ công trình được quy hoạch đồng bộ xua tan hoàn toàn nỗi lo ngập úng. Bên cạnh đó, đây là dự án du lịch sinh thái hàng đầu trong khu vực, lấy phát triển không gian xanh làm chủ đạo.

Các tiện ích như: khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, kênh du lịch sinh thái Sông Trăng, phố đi bộ An Lộc Phát, công viên Thế Giới Kỳ Quan, công viên Thế Giới Tuổi Thơ, trung tâm thương mại An Phú Sinh, trung tâm thể thao đa năng, trung tâm y tế cộng đồng Âu Lạc, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp từ mầm non đến THPT… khép kín trong không gian đô thị hiện đại, biệt lập, với hệ thống an ninh 24/24.

Bên cạnh đó, vấn đề pháp lý cũng được minh bạch, dự án có quy hoạch 1/500, nhà phố liền thổ tại khu đô thị có sổ hồng từng căn, cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ.

Hiện nhà phố liền thổ tại khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh có giá từ 898 triệu đồng/căn. Với 8 mẫu thiết kế khác nhau, những căn nhà phố liền kề tại khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh được xây dựng với diện tích từ 50m2 đến 93m2 gồm 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh đảm bảo không gian sử dụng cho cả gia đình. Với sự đa dạng về diện tích và thiết kế kiến trúc, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp với mình.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trong đợt mở bán nhà phố vào cuối tháng 7 sắp tới, Cát Tường Group sẽ dành nhiều ưu đãi đến khách hàng, đặt biệt là phương thức thanh toán đột phá. Chỉ cần thanh toán 50% khách hàng có thể nhận nhà ở ngay, phần còn lại thanh toán với lãi suất ưu đãi từ 2 – 5 năm, đây là cơ hội giúp khách hàng chủ động được dòng tiền của mình, để có phương thức đầu tư an cư hiệu quả.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, giá thành hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt cùng một không gian sống sinh thái hiện đại, nhà phố liền thổ tại khu đô thị TM – DV & Du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh sẽ là giải pháp cho tất cả những vấn đề lo lắng của đa số khách hàng đồng thời lý giải cho “cơn sốt” nhà xây sẵn tại khu vực Tây Bắc Sài Gòn hiện nay.