Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp

Bài và ảnh: Lý Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nước CHDCND Lào còn được gọi là "đất nước Triệu Voi" hay Vạn Tượng. Tại đây, hàng năm có Tết té nước được gọi là Bunpimay, diễn ra từ 13 – 16/4. Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt và ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội độc đáo này.

  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 1

    Nhân dân là cùng các bộ tộc Lào đều hiền lành, mến khách. 

  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 2  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 3  Lào có rất ngôi nhiều chùa.
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 4  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 5  Hầu hết đều được xây dựng nguy nga, tráng lệ trong những khuôn viên rộng.
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 6  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 7  Trong đó, có nhiều ngôi chùa cổ kính, được bài trí rực rỡ, nhiều hoa cây cảnh đẹp. 
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 8  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 9  Du khách đến đó rất đông, nhưng trật tự.
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 10  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 11  Ai đến trước hành lễ trước.
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 12  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 13

    Tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, xô đẩy. 

  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 14  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 15  Đó là bởi người Lào luôn hướng tới một cuộc sống bình yên, ôn hòa, nhường nhịn và mến khách. 
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 16  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 17  Đây cũng là nét văn hóa đặc sắc của con người đất nước Triệu Voi.
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 18  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 19  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 20  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 21  
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 22  Anh Ken (tên thân mật tiếng Lào), từng du học tại Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, Lào đón nhiều khách du lịch, nhất là Tết Lào, trong đó có người Việt Nam…
  • Đất nước “triệu voi” cổ kính và xinh đẹp - Ảnh 23  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần