Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu độc gia đình hàng xóm bằng thuốc diệt chuột

Kinhtedothi - Bị chị Phượng thúc ép và dọa đến nhà để đòi nợ, Nghiêm sợ gia đình chồng biết nên đã mua thuốc diệt chuột để đầu độc cả gia đình chị Phượng...
Chiều ngày 14/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nghiêm (SN 1969, trú ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát cùng cấp, đầu tháng 8/2009, gia đình anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1966), vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1971, ở Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) phát hiện có chất lạ trong các đồ dùng ăn uống sinh hoạt gia đình làm cháu Nguyễn Phú An là con anh Hiệp bị nôn, ngất, tụt huyết áp phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, anh Hiệp đi đại tiện ra máu tươi.

 
Bị cáo Nguyễn Thị Nghiêm tại phiên xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Nghiêm tại phiên xét xử.

Ngày 3/8/2009, anh Nguyễn Đức Ky, Nguyễn Đức Dũng là hàng xóm sang nhà anh Hiệp ngồi chơi, uống nước chè phát hiện trong nước chè có mùi lạ. Khi về nhà, anh Ky có biểu hiện mệt mỏi, chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, bị đi tả nghi do uống nước chè. Còn anh Dũng cũng thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chướng bụng.

Nghi ngờ có người bỏ thuốc đầu độc gia đình nên ngày 11/8/2009, chị Phượng đã đi mua camera lắp đặt theo dõi tại khu vực bếp.

Khoảng 13h30 ngày 15/8/2009, gia đình phát hiện hình ảnh một người phụ nữ rón rén vào bếp bỏ chất lạ vào bát canh khoai tây. Chị Phượng chạy ra ngoài thì gặp Nghiêm đi từ bếp ra sân bằng cửa sau.

Thấy trên tay Nghiêm mang gói bột màu đen, chị Phượng liền hỏi “Mày thả cái gì vào bát canh nhà tao” thì Nghiêm chối phắt. Thấy vẻ mặt người phụ nữ tái mét, chị Phượng kéo Nghiêm vào phòng cho chị ta xem hình ảnh lấy ra từ máy camera. Tình cờ đứng ở phía sau, anh Hiệp phát hiện Nghiêm lén lút vứt gói nilon xuống đất.

Nhận được tin báo, công an xã Văn Bình xuống hiện trường lập biên bản vụ việc. Đến ngày 15/9/2009, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với Nghiêm để điều tra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nghiêm ngoan cố không nhận tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được, người đàn bà này đã phải cúi đầu nhận tội.

Nghiêm khai nhận, do bị chị Phượng thúc ép đòi món nợ 8 triệu đồng Nghiêm vay từ tháng 8/2009 nhiều lần, Nghiêm lo sợ gia đình nhà chồng biết được sẽ xấu hổ nên khoảng đầu tháng 8/2009, Nghiêm đã mua 1 gói thuốc diệt chuột rồi đi thẳng đến nhà chị Phượng bỏ thuốc diệt chuột vào ấm pha trà, gói trà, lọ nước tương chinsu, chai nước mắm, lọ đựng bột nêm mỗi thứ một ít đề đầu độc gia đình chị Phượng.

Nghiêm bỏ thuốc vào ấm trà ở bàn uống nước ngoài sân rồi ra sau nhà bếp cho thuốc vào bát canh, còn lại một ít, Nghiêm cho vào túi nilon để trong túi quần, quay ra ngoài thì bị chị Phượng chạy ra phát hiện và báo cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 4/6/2010, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa này, bị cáo tỏ ra không bình thường nên tòa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu đi giám định tâm thần.

Ngày 20/6/2013, Viện giám định pháp y tâm thần TW có thông báo, bệnh nhân Nghiêm đang ở giai đoạn ổn định, không cần áp dụng chữa bệnh bắt buộc. Vậy nên cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với Nghiêm.

Ngày 10/7/2013, tại bản giám định kết luận “tình trạng của Nghiêm ở giai đoạn khỏi, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Nghiêm là vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người khác. Tuy nhiên, Nghiêm đã không nhận thấy sai lầm của mình mà còn ngoan cố không nhận tội. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nghiêm 9 năm tù tội Giết người.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

23 Feb, 10:16 AM

Kinhtedothi - Sáng 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đến thăm, gặp mặt và chúc mừng năm mới tập thể cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Trung tâm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ