Đấu giá cây lan quý, CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn ủng hộ 184 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đấu giá cây lan 5 cánh trắng đột biến được 119 triệu đồng, cùng số tiền ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, Câu lạc bộ (CLB) Hoa Lan Đột biến Sông Hàn (Đà Nẵng) đã ủng hộ 184 triệu đồng đến Chương trình “Cùng Kinh tế và Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; chương trình “Cùng Kinh tế và Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, anh Võ Anh Truyền – Chủ nhiệm CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn đã họp lấy ý kiến các thành viên nhằm tổ chức quyên góp ủng hộ.
 Đại diện CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn, anh Nguyễn Phi Hùng (trái) trao số tiền 184 triệu đồng ủng hộ Chương trình ''Cùng Kinh tế và Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19''. 
“Covid-19 đã là đại dịch toàn cầu, nhân dân trên toàn thế giới đều phải có trách nhiệm chung tay đồng sức, đồng lòng ngăn chặn và đẩy lùi. Trong khi chúng ta ngồi đây thì ngoài kia, hàng ngày, hàng giờ, biết bao nhiêu người là y bác sĩ, công an, bộ đội, tình nguyện viên… đang căng mình ở cuộc chiến chống dịch. Là một công dân, chúng tôi phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng lúc này. Chung tay cùng xã hội để phòng chống dịch Covid-19 là việc cần làm, vì thế các thành viên CLB đều nhiệt tình ủng hộ”, anh Truyền chia sẻ.
CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn quyết định tổ chức buổi đấu giá một cây lan 5 cánh trắng đột biến để quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Phi Hùng (thành viên CLB) được ủy quyền tổ chức buổi đấu giá online 1 cây lan Trường Giang. Đây là cây lan 5 cánh trắng mũi trắng, mắt kẻ rất đẹp, hiện chỉ có khoảng 3-4 người đang sở hữu.
 Cây lan 5 cánh trắng Trường Giang quý hiếm đấu giá được 119 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 
Buổi đấu giá bắt đầu lúc 19 giờ và kết thúc lúc 20 giờ ngày 13/4 vừa qua. Anh Phan Đăng Khoa (một dân chơi Lan ở Hà Nội) đã sở hữu cây lan trên với số tiền 119 triệu đồng.
Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình ý nghĩa và nhân văn này, thông qua buổi đấu giá, các Mạnh thường quân đã ủng hộ 65 triệu đồng. Tổng số tiền đấu giá và ủng hộ là 184 triệu đồng, CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn đã chuyển đến báo Kinh tế và Đô thị để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
“Cùng Kinh tế và Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19 là chương trình rất nhân văn, sức lan tỏa lớn. CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn thông qua chương trình mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé và tri ân đến những người đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng CLB ủng hộ chương trình ý nghĩa này”, anh Nguyễn Phi Hùng bày tỏ.
Mặt hoa 5 cánh trắng Trường Giang.
Năm 2018, CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn gây chấn động giới chơi lan cả nước khi bỏ ra 6,8 tỷ đồng để sở hữu đứt gốc cây lan Giã hạc 5 cánh trắng (tên gọi khác là lan Phi Điệp) từ ông Võ Thành Tuyên (trú tại thị xã La Gi, Bình Thuận). Cây lan đột biến quý giá này sau đó được CLB Hoa lan Đột biến Sông Hàn đổi tên thành Tiên Sa. Hiện cây lan đã được nhân giống ra nhiều giò và cho hoa.  
Ngoài 119 triệu đồng đấu giá từ cây lan, danh sách nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình gồm các anh/chị sau:
Tuấn Phan 1 triệu; một người giấu tên 5 triệu; Phạm Ngọc Cảnh 2 triệu; một bạn giấu tên 5 triệu; Nguyễn Trìu 3 triệu; Cẩm Nhung 2 triệu; Phạm Thành 1 triệu; Dương Bạch Ngô 2 triệu; Thanhtruc Nguyen 1 triệu; Nguyễn Ngọc Tuyển 1 triệu; Phạm Quang Hưng và Thành Tuệ Minh Dương 2 triệu; Trần Văn Quán 1 triệu; Mạnh Hùng 2 triệu; Quốc Tuấn Trần 1 triệu; Vũ Tài Anh 1 triệu; Dung Nguyen Ngoc 1 triệu
Nguyễn Ngọc Vinh 1 triệu; Trần Văn Trung 3 triệu; Ngô Trung Khải 1 triệu; Dũng Phan 1 triệu; Đàm Nguyễn Tuấn Thành 2 triệu; Tuyến Thanh Hoàng 1 triệu; Pham Vinh 1 triệu; Bi Hocsinh 1 triệu; một người giấu tên 1 triệu; Bmt Tài Nhok 1 triệu; Thanhlam Vo 1 triệu; Thọ Tây Bắc 5 triệu; Nguyễn Lê Lân 1 triệu; Trang Bùi 3 triệu; Hoài Nận 1 triệu; Elvis Hưng 1 triệu; Đình Toàn 1 triệu; Giangkhanh Dang 1 triệu; Manhhung Le 1 triệu; Vương Thoan Đặng 1 triệu; Ngọc Đăng 1 triệu; Dũng Chí Quách 2 triệu; Soy Donga 2 triệu.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Tài khoản số: 14022518051012, tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long - PGD Láng Hạ, TP Hà Nội. (Ghi rõ <Tên người gửi> <KTĐT-Ủng hộ phòng, chống Covid19>")

Vui lòng liên hệ: Mrs Nguyệt - ĐT: 0983865555

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần