Chờ xe từ ASEAN giảm thuế, người Việt bớt chi tiền mua ô tô

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng lượng ô tô được bán ra trong tháng 1/2017 đã giảm tới 39% so với 1 tháng trước đó.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1/2017, tổng sản lượng ô tô được bán ra đạt 20.232 chiếc, giảm 39% so với tháng 12/2016 và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, lượng xe tiêu thụ được của mỗi phân khúc đều giảm mạnh, trong đó lớn nhất là xe chuyên dụng khi hạ tới 64% (đạt 385 chiếc), xe thương mại hạ 45% (đạt 5.098 chiếc) và xe du lịch hạ 35% (đạt 14.749 chiếc).
 
Về nhóm xe, xe sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn chiếm vai trò chủ đạo với sản lượng tiêu thụ được 15.504 chiếc, giảm 34% so với tháng 12/2016. Trong khi đó xe nhập khẩu nguyên chiến chỉ bán ra được 4.728 chiếc, giảm tới 51%.
Mặc dù có sự sụt giảm mạnh về sức mua trong tháng đầu tiên của 2017 nhưng năm nay vẫn hứa hẹn là quãng thời gian thị trường ô tô trong nước tăng trưởng cao. Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho nhận định này, có thể kể đến như sức mua giảm trong tháng đầu năm là tình hình chung của thị trường ô tô nhiều năm trở lại đây.
Bên cạnh đó, vào các tháng kế tiếp, những mẫu xe mới sẽ được ra mắt, kéo theo việc giảm giá của các mẫu xe cũ. Điều này sẽ giúp người mua mạnh tay chi tiền hơn cho chiếc ô tô trong tầm ngắm của mình.
Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là các loại ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN sẽ được giảm thuế nhập khẩu xuống còn 30%. Điều này sẽ khiến lượng xe nhập từ các nước như Thái Lan hay Indonesia tăng mạnh, giúp giá bán dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần