Đầu tư khai thác cảng Lạch Huyện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 12/10, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức ký kết hợp đồng liên doanh đầu tư khai thác cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) với các đối tác Nhật Bản.

Đây là dự án lớn đầu tiên được Chính phủ chỉ đạo áp dụng hình thức họp tác đầu tư công - tư kết hợp.  Dự kiến đến năm 2016, 2 bến đầu tiên sẽ hoàn thành có công suất thông qua 6 triệu tấn/năm và đến năm 2020, cảng thương mại sẽ hoàn thành với qui mô 8 bến, năng lực thông qua 30 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần