Dạy con văn hóa ứng xử
Kinhtedothi - Vào quán cà phê tối thứ Bảy, không ít người ngạc nhiên khi hai bạn còn tuổi học sinh vô tư cho cả... bốn chân lên ghế, tay cầm điếu thuốc lá phì phèo, hất hàm với người phục vụ: “Ê! cho hai cốc đen đá”. Mặc mọi người nhìn, họ mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường.
Tin liên quan
-
Dạy con từ thuở còn thơ
- “Gia đình trẻ nuôi dạy con tốt”
- Các giá trị căn bản cần dạy con
- Dạy con theo tính khí
Bước ra đường buổi sáng, thấy mấy thanh niên mặc đồng phục phóng xe phanh ken két ngay trước mặt một cụ già kèm theo câu gắt: “Mù à, ông già?”. Ông cụ lắc đầu, vội vã bước đi.
Những câu chuyện ứng xử thiếu văn hóa như thế bây giờ không hiếm. Khi nhắc đến việc này, nhiều người hay nhắc đến chuyện ăn mặc chướng mắt của những thanh nữ, chuyện mở nhạc to vào giữa đêm khuya, cười đùa trêu chọc nhau ngay giữa đám tang, hay những cô cậu học trò thi nhau khắc tên lưu giữ kỷ niệm lên cả những danh lam thắng cảnh hay ghế đá, hàng cây… dù nhìn thấy biển cấm. Có rất nhiều cách cư xử lạ lùng trong cuộc sống, người trẻ cũng thiếu đi những câu chào, lời nói đúng mức, thiếu cả lòng trắc ẩn, sự cảm thông với người khác... Bởi thế khó có thể kể hết những hành vi ứng xử văn hóa đáng buồn của những người trẻ tuổi, một thế hệ đáng ra là tràn đầy văn hóa và tri thức.
Nhìn nhận về vấn đề này, nhiều người cho rằng, không ít người thuộc thế hệ trẻ bây giờ có kiến thức rộng, tư duy nhạy bén... nhưng lại thiếu kỹ năng ứng xử đúng mực. Lý giải cho điều ấy, nhiều người cho rằng lỗi tại người trẻ một phần, lỗi nhiều hơn là từ người lớn và cách sống trong gia đình. Những bậc bố mẹ luôn quan tâm đến con cái sẽ chú trọng đến việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ, nhưng cũng có nhiều gia đình thiếu quan tâm đến việc giáo dục điều này cho con cái. Bố mẹ chỉ chăm chăm vào việc làm sao con phải học thật giỏi, điểm thật cao, mà không hướng dẫn trẻ phải sống như thế nào. Người lớn cũng không phải lúc nào cũng là những tấm gương thật sáng cho các em noi theo. Không ít người lớn đối xử với nhau bằng lời nói, cử chỉ, hành động thiếu văn hóa…, những hành động xấu đó đã phản chiếu vào tâm hồn của trẻ em, làm cho các em trở nên cộc cằn, thô lỗ và trẻ có những suy nghĩ lệch lạc, chệch hướng trong cách ứng xử với những điều diễn ra quanh mình cũng là điều khó tránh.
Để trẻ có hành vi ứng xử và thái độ đúng đối với các mối liên quan trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cho rằng, bản thân mỗi gia đình, từng người bố, người mẹ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc rèn giũa cách ứng xử cho con. Không thể chủ quan khi cho rằng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, trẻ em sẽ không tôn trọng người lớn nếu như chúng thấy bố mẹ mình thể hiện sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Bài học trực quan bằng chính cách sống, cách ứng xử hàng ngày của người lớn và gần gũi nhất là bố mẹ chính là một bài học tốt nhất để hình thành kỹ năng ứng xử cần thiết ở trẻ. Bởi thế, cùng với giáo dục bằng kiến thức, những người lớn tuổi phải làm gương, tự điều chỉnh hành vi của mình thì mới đáp ứng được vấn đề đạo đức, văn hóa và các mối quan hệ đặt ra trong phạm vi gia đình, từ đó lan tỏa ra xã hội.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Huyện Thạch Thất bàn giao 180 tân binh nhập ngũ năm 2021
Kinhtedothi - Sáng 27/2, UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị quân sự tổ ch...XEM THÊM -
188 thanh niên huyện Gia Lâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
Kinhtedothi - Sáng 27/2, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ giao nhận q...XEM THÊM -
71 thanh niên ưu tú quận Hoàn Kiếm lên đường nhập ngũ
Kinhtedothi - Ngày 27/2, quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. XEM THÊM -
Huyện Đan Phượng: 141 thanh niên hăng hái tòng quân
Kinhtedothi - Sáng ngày 27/2, tại Sân vận động huyện Đan Phượng (Hà Nội), UBND huyện Đan Phượng tổ chức Lễ giao nhận ...XEM THÊM -
Nhận tài trợ 20 tỷ đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac
Kinhtedothi - Sáng 27/2, Lễ tiếp nhận 20 tỷ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa Covid-19 “Made ...XEM THÊM -
Hà Nội: Học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba); sinh viên, học...XEM THÊM
-
Quảng Ngãi: Giải cứu kịp thời 2 cha con mắc kẹt trên tầng thượng tòa nhà 3 tầng
Kinhtedothi - 2 cha con mắc kẹt trên sân thượng của ngôi nhà 3 tầng trong vụ hỏa hoạn đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.27-02-2021 10:28
-
62 tân binh quận Nam Từ Liêm lên đường nhập ngũ
Kinhtedothi – Sáng 27/2, quận Nam Từ Liêm tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự buổi lễ có Trưởng ban Dân vận Thành Uỷ Hà Nội Nguyễn Doãn Toản. Đợt này, quận Nam Từ Liêm có 62 tân binh nhập ngũ.27-02-2021 10:25
-
73 công dân quận Bắc Từ Liêm lên đường nhập ngũ
Kinhtedothi - Sáng 27/2, hòa chung không khí tòng quân trên cả nước, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021.27-02-2021 09:45
-
[Gia đình] Nàng dâu... chịu đựng
Kinhtedothi - Chị lấy anh trong tình cảnh như người ta nói là “rổ rá cạp lại”. Anh đã có một đời vợ, hai đứa con; chị cũng trải qua một mối tình dù không cưới xin nhưng cũng có đứa con gái. Họ lấy ...27-02-2021 07:05
-
Tử vi hôm nay 27/2 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc
Kinhtedothi - Xem tử vi hôm nay - Thứ Bảy ngày 27/2/2021 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải cảm thấy khá mệt mỏi, không muốn làm việc. Bạn mất bình tĩnh trong chuyện tình cảm. Chỉ cần mâu thuẫn nhỏ cũn...27-02-2021 06:45
- Những hình ảnh ấn tượng trong ngày giao nhận quân năm 2021 tại Hà Nội
- [Thông điệp từ lịch sử] Phan Châu Trinh và tư duy “làm mới dân tộc”
- Giải ngân vốn đầu tư công - điểm sáng 2021
- Hà Nội: Học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021
- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ
- Giá vàng tiếp tục xuống dốc, vàng nhẫn mất đến 700.000 đồng ngay khi mở cửa phiên
- Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh động viên tân binh lên đường nhập ngũ
- [Infographic] Dự kiến cơ cấu thành phần trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XV
- Hà Nội: Hơn 4.500 thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ