Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữa báo Kinh tế & Đô thị và huyện Ứng Hòa

Ánh Ngọc – Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/10, đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ứng Hòa về công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết, buổi làm việc nằm trong chuỗi hoạt động thường niên báo Kinh tế & Đô thị nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giữa báo với các đơn vị sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP.
 Buổi làm việc giữa đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị với huyện Ứng Hòa về công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.
“Thông qua việc đẩy mạnh thông tin hai chiều, Báo đồng hành cùng với cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển toàn diện” - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa 2 đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song, để việc trao đổi thông tin đạt hiệu quả cao hơn nữa, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức đề nghị huyện Ứng Hòa phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin. Từ đó, hai bên hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được TP giao.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà thông tin về tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2018, huyện đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, song nguồn lực để hoàn thành rất khó khăn. Huyện nằm trong quy hoạch là vành đai xanh của TP, kinh tế chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn do sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, liên kết với DN để sản xuất – tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao còn thấp…
 Toàn cảnh buổi làm việc
Đáng nói, vấn đề nổi cộm trên địa bàn Ứng Hòa hiện nay là tình trạng vi phạm đất đai, hành lang đê điều, thủy lợi xảy ra nhiều. Bên cạnh đó là về vấn đề vi phạm trật tự đô thị, cải tạo chợ Cầu (thị trấn Vân Đình)… cũng đang được huyện tập trung giải quyết. “Huyện mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Báo Kinh tế & Đô thị trong việc thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về các vấn đề nêu trên. Qua đó, giúp đỡ huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như giúp người dân hiểu đúng về chủ trương và chấp hành các quy định của pháp luật”- ông Lê Hồng Hà nói.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường cho hay, là một huyện khó khăn xa trung tâm nên Ứng Hòa rất cần thông tin tuyên truyền tích cực, toàn diện hơn. Huyện sẵn sàng cung cấp thông tin tới Báo Kinh tế & Đô thị với tinh thần cầu thị, chủ động, công khai. Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa cũng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo Kinh tế & Đô thị trong hệ thống báo chí truyền thông của Thủ đô. Do đó, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 218 ngày 18/12/2015 của UBND TP về phát hành báo Kinh tế & Đô thị trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. “Huyện ủy đặt mục tiêu đến năm 2019, 100% các chi bộ trên địa bàn đặt mua ấn phẩm báo Kinh tế & Đô thị”- ông Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần