Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 4/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013.

Trong quý I/2013, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng phát triển mạnh. Ngành VHTT&DL đã tập trung vào việc triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, chuyên ngành cho từng lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cấp thực hiện tốt; các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức thành công khoảng 800 buổi biểu diễn, phục vụ hàng trăm nghìn lượt người xem với tổng doanh thu trên 10 tỷ đồng; công tác thư viện phục vụ hơn 54.128 lượt bạn đọc; tổ chức 19 giải thể thao thu hút 6.000 lượt vận động viên tham dự…
 

Tuy vậy, theo Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Quang Long, ngành VHTT&DL vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm như: Một số cán bộ quản lý ngành vẫn ngại việc khó, ngại va chạm, có tâm lý chờ đợi; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở, giữa Sở, các đơn vị chuyên môn với cơ sở chưa chặt chẽ, đồng bộ khiến một số mảng vẫn còn bị chồng chéo…

Để ngành VHTT&DL Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, Phó Chủ tịch nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong quý II năm 2013 như sau: Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Ngành phải chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ V vào tháng 6; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam chuẩn bị các công việc phục vụ công tác tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – Hà Nội 2013 cuối tháng 4…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Sở VHTT&DL và các quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.