Để chợ hoa Hàng Lược thực sự là điểm đến hấp dẫn

Hà Minh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đi thăm tình hình hoạt động của chợ hoa Hàng Lược và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc Tết, tặng quà cho UBND phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, năm 2016, kinh tế của phường Hàng Mã tiếp tục có những chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 107% kế hoạch; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân toàn phường phấn khởi đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017...
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hàng Mã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hàng Mã bước sang năm mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả tích cực hơn.

Nhấn mạnh phường Hàng Mã là phường lõi của quận Hoàn Kiếm, trước yêu cầu phát triển đặt ra sức ép lớn cho phường về quản lý đô thị, quản lý dân cư, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường…
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm hỏi và chúc Tết các hộ kinh doanh trên phố Hàng Lược.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng để thực hiện các nhiệm vụ này cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị trong năm 2017, Đảng bộ phường cần thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức; gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thăm chợ hoa Hàng Lược, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận việc tổ chức chợ hoa của chính quyền phường Hàng Mã đảm bảo yêu cầu về trật tự, văn minh và vệ sinh môi trường. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là chợ hoa truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về rất cần phải giữ gìn, phát huy. Chính vì thế, quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Mã cần nghiên cứu để việc tổ chức chợ hoa Hàng Lược những năm sau vừa giữ nét truyền thống, vừa đảm bảo văn minh để nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, mà còn là nơi chơi Tết hấp dẫn của người dân Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần