Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề nghị không giao dự án mới cho doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

Kinhtedothi - Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) với người lao động (NLĐ) tại các DN trên địa bàn Hà Nội, chiều 4/10, đoàn giám sát do Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HĐND-UBND và BHXH quận Hoàng Mai cùng các sở ngành, DN liên quan.
Theo lãnh đạo BHXH quận Hoàng Mai, với trên 5.000 cơ quan, đơn vị có trên 60.000 lao động tham gia BHXH, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều DN tại quận năm nay tiếp tục gặp khó khăn, với tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT có xu hướng tăng so với những năm trước. Hiện BHXH quận có số nợ cao nhất TP với 205,291 tỷ đồng, tương đương 16,45% tỷ lệ nợ.
Quang cảnh buổi làm việc.
Trong đó, 30 đơn vị có số tháng nợ từ 10 - 82 tháng với tổng số tiền nợ 70,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nợ 5,7% kế hoạch; một số đơn vị nợ lớn như các đơn vị thuộc Tập đoàn Hoàng Hà nợ hơn 13 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 810 nợ 9,329 tỷ đồng, Công ty CP Lilama Hà Nội nợ 9,614 tỷ đồng… Trong khi, sự phối hợp của các cơ quan như: LĐLĐ, Phòng LĐ-TB&XH, Tòa án… trong việc thanh, kiểm tra liên ngành, áp dụng các biện pháp cứng rắn như xử phạt với đơn vị nợ chưa đạt kết quả cao.

Ngoài ra, công tác rà soát các DN đang hoạt động trên địa bàn gặp khó khăn do sự phối hợp của các phòng, ban, UBND các phường với BHXH quận chưa thường xuyên, chưa có kinh phí hỗ trợ cho công tác rà soát, khai thác phát triển đơn vị tham gia; trong khi nhiều DN thường xuyên thay đổi địa chỉ số điện thoại giao dịch, một số DN trốn đóng hoặc tham gia không đủ số lao động thực tế.

Trước thực tế này, cùng với giải pháp của quận trong chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và các tầng lớp Nhân dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT, phối hợp chặt giữa cơ quan BHXH với các ngành liên quan trong thanh, kiểm tra các DN nợ, UBND-BHXH quận Hoàng Mai cũng đề nghị: Các bộ, ngành liên quan cần trình Chính phủ có cơ chế tháo gỡ khó khăn với những DN nợ BHXH, BHYT chứng minh được nguồn gốc nợ do đọng vốn từ các công trình do Nhà nước làm chủ đầu tư, như khoanh nợ, khoanh lãi, thậm chí xóa lãi.

Đặc biệt, với những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT đang thực hiện các dự án, BHXH quận đề nghị UBND TP triệt để xử lý, dừng dự án và không giao dự án mới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần chỉ đạo tòa án các cấp thụ lý hồ sơ khởi kiện các DN nợ BHXH, BHYT.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần khoanh vùng, phân loại để ưu tiên những DN quá khó khăn có thể trả gốc trước, trả dần từng phần; khoanh lãi và trả nợ dần…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ