Đề nghị mức án đối với 14 cựu cán bộ cấp, giao đất sai phạm tại Đồng Tâm

Bài, ảnh: Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, phiên tòa xét xử 14 bị cáo liên quan đến sai phạm trong cấp, giao đất tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 2.

Tại phiên tòa này, đại diện Viện kiểm sát đã công bố đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/8.

Theo đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Sơn, Trần Trung Tấn, Bạch Văn Đông và Phạm Hữu Sách đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo còn lại chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu.

Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và qua thẩm vấn công khai tại tòa đã đủ cơ sở kết luận: Từ năm 2002 - 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại xã Đồng Tâm, 10 cán bộ xã, lãnh đạo xã bị truy tố tại phiên tòa này vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền, hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định.

Đối với 4 cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, đã không tiến hành thẩm tra, thẩm định về nguồn gốc đất vẫn tiến hành xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bởi vậy, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng đã công bố. Việc đưa các bị cáo ra xét xử hôm nay là cần thiết nhằm cải tạo giáo dục các bị cáo ý thức tuân thủ pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo là cần thiết.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Thế nhưng, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì thấy 14 bị cáo đều có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, không có tình tiết tăng nặng, phần lớn bị cáo đều là người tham gia quân ngũ, có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho UBND xã, bảo đảm an ninh chính trị và phát triển kinh tế tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, do vụ lợi và do nhận thức hạn chế, các bị cáo đã vi phạm pháp luật. Việc xét xử các bị cáo là cần thiết, cần phân loại để áp dụng hình phạt đúng nguyên tắc, bảo đảm công bằng theo quy định về nguyên tắc xử phạt của Nhà nước.

Từ những nhận định trên, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án. Cụ thể:

1. Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi, ở Mỹ Đức) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 30 - 36 tháng tù.

2. Lê Đình Thuần (61 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 48 - 60 tháng tù.

3. Nguyễn Xuân Trường (58 tuổi) - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm: 7 - 8 năm tù.

4. Nguyễn Tiến Triển (63 tuổi) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm: 36 - 42 tháng tù.

5. Nguyễn Văn Bột (62) - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 18 - 24 tháng tù cho hưởng án treo.

6. Nguyễn Văn Đức (52) - cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm: 24- 30 tháng tù.

7. Bùi Văn Dũng (59 tuổi) - cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm: 24 - 30 tháng tù.

8. Bùi Văn Hồng (59 tuổi) - cựu xã đội trưởng xã Đồng Tâm: 24 - 30 tháng tù.

9. Nguyễn Văn Minh (57 tuổi) - cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm: 18 - 24 tháng tù

10. Nguyễn Văn Khang (52 tuổi) - cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm: 18 - 24 tháng tù

11. Phạm Hữu Sách (52 tuổi) - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Đức: 30 - 36 tháng tù.

12. Đinh Văn Dũng (58 tuổi) - nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 36 - 42 tháng tù.

13. Bạch Văn Đông (43 tuổi) - nguyên Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 36 - 42 tháng tù.

14. Trần Trung Tấn (42 tuổi) - nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: 24 - 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần