Đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tồn tại trong hoạt động lễ hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (9/1), đoàn công tác của các Ban HĐND TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát công tác bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức về nội dung này, đoàn khảo sát ghi nhận, thời gian qua, công tác quản lý các lễ hội trên địa bàn TP đã tốt hơn; các lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh, đúng quy định. Đặc biệt, lễ hội Chùa Hương đã có những chuyển biến tích cực. Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã bố trí 4.000 đò để phục vụ lễ hội và chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…
 Quang cảnh buổi khảo sát
Tuy nhiên, đoàn khảo sát đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức tăng cường công tác tuyên truyền về di tích lịch sử, ý nghĩa lễ hội; phổ biến các quy định pháp luật đến người dân; chú trọng phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian trong lễ hội và hướng dẫn Nhân dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, lễ hội. Ngoài ra, đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại diễn ra trong lễ hội như chèo kéo khách, đổi tiền lẻ, đốt nhiều vàng mã, ăn xin, khấn thuê, hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích, nâng giá trông giữ phương tiện…