Đề nghị tiếp tục xã hội hóa hoạt động công chứng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 7/8, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Xuân Phương cho biết, hiện TP đang có 240 công chứng viên hoạt động ở 10 phòng công chứng Nhà nước và 69 văn phòng công chứng tư.

Mặc dù số lượng tổ chức và cá nhân hành nghề công chứng đã tăng hơn 10 lần kể từ khi Luật Công chứng có hiệu lực (1/7/2007), nhưng đến nay, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Một số địa phương như huyện Mỹ Đức, huyện Ba Vì chỉ có một phòng công chứng, khiến người dân phải đi hàng chục cây số mới thực hiện được giao dịch dân sự. Việc thiếu hụt của hệ thống công chứng sẽ dễ dẫn đến tiêu cực, hình thành cơ chế "xin - cho". Vì vậy, ông Phương cho rằng, nên tiếp tục mạnh dạn xã hội hóa lĩnh vực này, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Tới đây, UBND TP sẽ làm việc với Bộ Tư pháp để sớm tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần