Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ ngư dân Việt Nam tránh bão số 8

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/10, bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 13. Dự kiến ngày 25/10, bão sẽ gây mưa tại nhiều địa phương của miền Trung.

Chủ động ứng phó bão số 8, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu/289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Hiện, còn 1 tàu cá số hiệu BĐ 97126 với 4 lao động của tỉnh Bình Định đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực tâm bão đã đi qua. Chủ tàu báo cáo tàu không bị hỏng máy và vẫn an toàn. Bộ đội Biên phòng đang giữ liên lạc thường xuyên, hướng dẫn tàu di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.
Để kịp thời hỗ trợ tàu thuyền đang hoạt động trên biển, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã thông báo tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc biết thông tin tàu thuyền để hỗ trợ các lực lượng triển khai cứu nạn khi có đề nghị.
Hiện nay, tại khu vực Trung Bộ có 28 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Đáng lo ngại khi tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ hiện có nhiều hồ chứa, công trình đê điều đang hư hỏng. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có 2.543, trung bình đạt 90% dung tích thiết kế, trong đó, 81 hồ hư hỏng nặng, 51 hồ đang thi công. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, trung bình đạt 75 - 95% dung tích thiết kế, tỏng đó, 55 hồ hư hỏng nặng, 41 hồ đang thi công. Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, trung bình đạt 30% - 90% dung tích thiết kế, trong đó có 24 hồ hư hỏng nặng, 31 hồ đang thi công.
Để chủ động ứng phó diễn biến bão số 8, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là rà soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển và neo đậu tại nơi tránh trú. Quản lý chặt chẽ các tàu thuyền ra khơi, chủ động quyết định việc cấm biển.
Kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều nhất là các công trình xung yếu, đang thi công; khu vực sạt lở; chủ động điều tiết các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời dành dung tích phòng lũ để sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lũ do bão số 8 gây ra.
Cùng với đó, khẩn trương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn, nhất là các hộ dân đang ở tại nhà yếu, khu vực ven biển, vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức chằng chống nhà cửa, cây lớn có nguy cơ gẫy đổ, chặt tỉa cành cây...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần