Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án Tuấn “khỉ”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng dùng súng AK chống trả quyết liệt nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt. Do đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tuấn “khỉ”.

Giết nhiều người tại sòng bạc, cướp hơn 802 triệu đồng và xe máy
Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất bản kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án Tuấn “khỉ” về các tội “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm”.
 Chân dung Lê Quốc Tuấn
Theo đó, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, nguyên sỹ quan công an, đã bị tiêu diệt) bị đề nghị truy tố 3 tội “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị can Phạm Thanh Tâm (tức Tý “bà dòm”, SN 1990) bị truy tố 2 tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Các đối tượng Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi cùng bị truy tố tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đối với các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Trần Quốc Đạt cùng bị đề nghị truy tố tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị can còn lại, gồm: Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân cùng bị đề nghị tội “Che giấu tội phạm” và Đặng Ngọc Trung bị đề nghị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo KLĐT, trong quá trình đánh bạc vào chiều 29/1, tại khu vực vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường 121 ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Lê Quốc Tuấn thua hết tiền nên gọi điện cho em bà con là Lê Quốc Minh sang nhà mẹ ruột của Tuấn là bà Nguyễn Thị Kẽm lấy 100 triệu đồng đem đến sòng bạc.
Lúc này giữa Tuấn với các con bạc xảy ra mâu thuẫn. Do đó Tuấn lấy xe máy chạy về nhà mình ở số 44 đường 131 ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông). Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Tuấn lấy 1 khẩu súng AK báng xếp cùng 1 túi đạn, rồi điều khiển xe máy quay trở lại sòng bài và dùng súng bắn vào những người đang đánh bạc khiến Vương Ngọc Hưng, Huỳnh Ngọc Minh Tùng, Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Lê Thành Trung (SN 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) chết tại chỗ; Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Nguyễn Nhật Quang (SN 1986, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) bị thương.
Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu SH của Lê Tấn Long và hơn 802 triệu đồng (để trong túi xách) của Minh Tùng ngay tại sòng bạc rồi điều khiển xe cùng với khẩu súng AK chạy tới nhà của Tý “bà dòm” nhờ Tý “bà dòm” đưa số tiền này cho vợ Tuấn.
Tiếp tục giết người, cướp của trên đường bỏ trốn
Tiếp đến, Tuấn “khỉ” chạy xe SH đến trước số 4 đường Dương Thị Phua ở ấp Thạnh An, xã Trung An (huyện Củ Chi) dùng súng khống chế anh Trần Ngọc Biển (SN 1978) và chị Võ Thị Bích Vân (SN 1983) để cướp chiếc xe Nouvo biển số 59Y2 - 301.98, bỏ lại 11 triệu đồng và chiếc xe SH nêu trên. Sau đó, Tuấn “khỉ” dùng chiếc Nouvo vừa cướp chạy đến rạch Láng The (ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) ném chiếc xe này xuống rạch và tiếp tục bỏ trốn.
Đến khoảng 0h10 ngày 30/1, anh Lê Văn Hiếu và Lê Thanh Tùng đang ngồi trên ôtô lưu thông trên Tỉnh lộ 15, khi đến khu vực cầu Bến Nẩy, phát hiện chướng ngại vật trước mặt nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn ở trần cầm khẩu AK từ bụi cây ven đường bước ra bắn thẳng vào ôtô, nhưng may mắn cả 2 nạn nhân thoát nạn, bỏ chạy.
Khoảng 5 phút sau đó, Tuấn “khỉ” tiếp tục dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng kênh Đường Đò (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Sau đó đối tượng ném xe vừa cướp xuống kênh rồi bơi sang nhà của Võ Hồng Tâm để trốn. Tại đây, Tuấn gặp Tâm và Nguyễn Duy Thanh rồi cả 3 cùng bàn bạc cách trốn công an, Tâm đưa cho Tuấn 1 điện thoại di động, còn Thanh đưa sim để Tuấn sử dụng.
Sau đó, Thanh gặp Mè và chị của mình là Ngân kể lại việc gặp Tuấn “khỉ” và đề nghị 2 người này giúp đỡ. Đến ngày 9/2, Thanh gọi điện cho Đặng Trung Ngọc để nhờ Ngọc dùng taxi chở Tuấn ra Vũng Tàu trốn, nhưng khi đến trước cổng trụ sở UBND xã Hòa Phú thì xe hư.
Đến 1h sáng 10/2, Thanh tiếp tục liên lạc với Ngọc và Ngọc ra giá 2 triệu đồng/ngày (vì Ngọc ôm xe 3 ngày 10/2 đến 12/2), nhưng với điều kiện Thanh phải đi chung, đồng thời Tuấn “khỉ” phải tháo dời các bộ phận của khẩu súng ra và bỏ vào túi xách vì Ngọc sợ trên đường trốn chạy, Tuấn “khỉ” tiếp tục gây án.
Tuy nhiên, sau đó vào các ngày 11/2 và 12/2, Thanh không liên lạc được với Tuấn nên Ngọc không đồng ý chở Tuấn “khỉ” bỏ trốn. Đến tối 13/2 rạng sáng 14/2, lực lượng công an xác định Tuấn “khỉ” đang trốn trong căn nhà của Võ Hồng Tâm, nên truy bắt. Phát hiện lực lượng chức năng, Tuấn “khỉ” dùng súng AK chống trả và bị bắn chết.
Về số tiền hơn 802 triệu đồng, sau khi nhận từ tay Tuấn “khỉ”, đối tượng Tý “bà dòm” chuyển qua tay nhiều đối tượng khác cho đến khi đến tay của Trần Anh Thi, Sau đó Thi giao nộp cho công an xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) vào ngày 31/1.
Gia đình các nạn nhân đòi bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng
Đối với khẩu súng AK và túi đạn khoảng 100 viên, Tý “bà dòm” khai mua tại Campuchia với giá 20 triệu đồng, cùng 1 khẩu súng ngắn K59 với nhiều đạn giá 8,5 triệu đồng và khẩu K54 với 7 viên đạn giá 7 triệu đồng.
Sau khi mang súng về Việt Nam, Tý “bà dòm” đưa cho Tuấn “khỉ” cất giữ khẩu AK cùng đạn, và Tuấn “khỉ” dùng khẩu AK để gây án. 
Cũng theo KLĐT, về yêu cầu bồi thường dân sự, vợ của nạn nhân Võ Chí Tâm yêu cầu bồi thường 1,6 tỷ đồng; vợ nạn nhân Long yêu cầu bồi thường 180 triệu đồng; cha của nạn nhân Trung đòi bồi thường 400 triệu đồng…; riêng chị Dương Thị Phết là chủ con bò bị bắn chết không yêu cầu bồi thường.
Trong vụ án này, Lê Quốc Tuấn bị đề nghị truy tố với 3 tội danh nêu trên. Tuy nhiên do Tuấn đã bị tiêu diệt khi chống trả trong quá trình lẩn trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đình chỉ điều tra đối với Tuấn.