Để tái chiếm vỉa hè, dứt khoát phải xử lý cán bộ

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP sáng nay (11/6).

Theo Bí thư Thành ủy, 6 tháng đầu năm, TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số việc khó đã giải quyết hiệu quả. Nổi bật là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sau dồn điền đổi thửa đạt cao. Nhiệm vụ này không chỉ đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn giúp minh bạch hơn trong công tác quản lý, hạn chế khiếu nại tố cáo ở lĩnh vực đất đai bấy lâu nay luôn chiếm tỷ lệ cao.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm để các cấp, các ngành quyết liệt đề ra các giải pháp khắc phục tốt hơn. Đó là công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. “Chúng ta làm chưa bền vững, như quản lý đô thị còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, bởi vẫn thực hiện theo kiểu phong trào ban đầu, sau đó giảm dần theo thời gian, còn tình trạng đánh trống bỏ dùi, hình thức”, đồng chí nói.

Vừa qua, TP đã cử 5 đoàn đi kiểm tra về việc này, nhưng chưa thấy xử lý được ai, quận huyện cũng chưa xử lý được cán bộ nào. Theo Bí thư Thành ủy, tới đây nhất định là phải xử lý cán bộ, không thể để tình trạng này được.
“Không thể để TP, quận đi xuống kiểm tra suốt mà mỗi cái vỉa hè không xử lý được, rác thải vẫn đầy. Riêng rác thải, vừa rồi TP đã tổ chức đấu thầu tập trung, cần phải kiểm tra lại toàn bộ các đơn vị thu gom rác, không phải chỉ đặt thêm mấy thùng rác là xong mà phải có đánh giá rất nghiêm túc, phải thể hiện bằng những tiến bộ trông thấy được, nếu không thì phải xử lý. Nhiều việc không cần đến tiền, chỉ cần làm tốt công tác quản lý, đúng kỷ luật kỷ cương thì đã xanh - sạch - đẹp rồi”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, dù đã xử lý, cơ quan điều tra vào cuộc, nhưng vẫn phát sinh vi phạm mới. “Các vấn đề này, nếu không giải quyết được sẽ đe doạ đến sự ổn định của bộ máy chính quyền và lòng tin của người dân tới các cấp ủy đảng”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.

Đề cập đến một số vụ việc phức tạp ở cơ sở thời gian gần đây, Bí thư Thành ủy cho biết, TP đã tập trung chỉ đạo, các quận huyện, cơ sở cũng đã có đánh giá, phân loại và qua đó đã chỉ ra còn 200 vụ việc liên quan tới 164 xã, phường thị trấn. "Chúng ta phải nhìn thấy trước sự việc để có giải pháp, đừng để nước đến chân mới làm, phải đương đầu với nó, càng để lâu sẽ càng phức tạp. Các quận huyện cần tăng cường hơn nữa nắm bắt tình hình ở cơ sở, tâm tư nguyện vọng của người dân, không để phát sinh vấn đề lớn", Bí thư Thành ủy nói và yêu cầu công tác dân vận phải làm tốt làm tốt hơn nữa, tránh tình trạng "thấy hệ thống chính trị bình thường, đầy đủ cả, nhưng khi có việc thì chẳng có ai".