Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đề xuất dự án thành phố thông minh hơn 1.500 tỷ đồng tại Cần Thơ

Kinhtedothi - Số vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.560 tỷ đồng dùng để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng với đèn LED và công nghệ thông minh trong chiếu sáng công cộng và các tòa nhà công cộng.
Thông tin vừa được chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho hay tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ về dự án thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng tại Cần Thơ (SEECP Cần Thơ).
Theo đề xuất của ADB, dự án có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 67,29 triệu USD (tương đương trên 1.560 tỷ đồng), dự kiến dùng để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng với đèn LED và công nghệ thông minh trong chiếu sáng công cộng và các tòa nhà công cộng.
 Một góc TP Cần Thơ
Mục tiêu của dự án là tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các-bon, cải thiện lợi ích kinh tế xã hội như an toàn công cộng, cơ sở hạ tầng tốt hơn, tiện nghi và phúc lợi được cải thiện… Đặc biệt, 19 tòa nhà cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng nằm trong dự án này có thể được hiện đại hóa với nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau và góp phần cải thiện chuỗi cung ứng hệ thống lạnh phục vụ tiêm chủng Covid-19.
Theo ông Âu Minh Tuân (chuyên viên cao cấp về phát triển dự án năng lượng của ADB), dự án sẽ có hai hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 là “chiếu sáng thông minh”, sẽ thực hiện cải tạo hơn 30.500 bóng đèn đường hiện hữu bằng đèn LED, thay thế 747 tủ điện/bảng điều khiển cũ bằng trung tâm điều khiển tích hợp các tính năng thông minh, cùng 381 cột đèn thông minh. Vốn đầu tư dự kiến của hợp phần này gần 1.279 tỷ đồng.
Hợp phần 2 “tòa nhà thông minh”, thực hiện cải tạo 50 tòa nhà công cộng có công suất phụ tải kết nối lớn hơn 600KW, bao gồm bệnh viện, trường học, văn phòng dựa trên kế hoạch hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Cần Thơ… Hợp phần này có mức đầu tư 282 tỷ đồng.
Về dự kiến thời gian thực hiện, dự án được chuẩn bị từ tháng 10/2020 - 3/2022, giai đoạn 1 (bao gồm mua sắm và xây dựng) bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2022 – 12/2025.
Dự thảo đề xuất UBND TP Cần Thơ là cơ quan chủ quản, Sở Xây dựng là chủ dự án. Vốn đầu tư gồm từ ba nguồn là ADB, Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và vốn đối ứng của TP Cần Thơ. Trong đó, ADB sẽ là cơ quan quản lý các nguồn tài trợ của GCF trong dự án này.
Đối với khoản vay ODA (vay ODA của ADB và GCF), UBND TP Cần Thơ sẽ là đơn vị vay vốn. Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ ký các hiệp định vay và sử dụng tài trợ từ ADB và GCF và cho UBND TP Cần Thơ vay lại để thực hiện dự án theo Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018. Khoản hỗ trợ kỹ thuật của ADB sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu kỹ thuật, hỗ trợ thực hiện và nâng cao năng lực.
Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay, sẽ tổ chức cuộc họp xem xét cụ thể từng hợp phần trong dự án cũng như việc bố trí nguồn vốn, sau đó sẽ thông báo lại cho ADB.
Được biết, liên quan đến lĩnh vực trên, ngoài Cần Thơ, hiện ADB cũng đang giới thiệu các dự án khác tại 6 địa phương khác là Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng và Lâm Đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thép hôm nay 7/7: tăng nhẹ

Giá thép hôm nay 7/7: tăng nhẹ

07 Jul, 06:13 AM

Kinhtedothi - Ngày 7/7, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt tăng khi Trung Quốc hành động để hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp.

Giá kim loại đồng ngày 7/7: tăng mạnh trở lại

Giá kim loại đồng ngày 7/7: tăng mạnh trở lại

07 Jul, 06:12 AM

Kinhtedothi - Giá đồng tại London đã tăng gần mức cao nhất trong năm nay, khi các thương nhân đẩy mạnh mua vào giữa bối cảnh nguồn cung cạn kiệt do lượng lớn kim loại được chuyển sang Mỹ để tránh nguy cơ áp thuế.

Nhiều cơ hội bứt phá cho ngành xi măng

Nhiều cơ hội bứt phá cho ngành xi măng

06 Jul, 07:00 AM

Kinhtedothi - Dù đang chịu áp lực từ dư cung và chi phí sản xuất cao, ngành xi măng Việt Nam tiếp tục cho thấy sức bật khi tiêu thụ dự kiến tăng 2 – 3% trong năm 2025, lên mức 95 – 100 triệu tấn. Không chỉ là hiệu ứng từ đầu tư công, lực đẩy còn đến từ xu hướng đổi mới xanh, tín dụng ưu đãi, cải tiến công nghệ đón đầu bước ngoặt bứt phá trong nửa cuối năm.

Áp lực với nhà thầu, người dân

Áp lực với nhà thầu, người dân

04 Jul, 06:54 AM

Kinhtedothi - Giá vật liệu xây dựng (VLXD) tại Hà Nội đang có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực nội thành, ven đô và ngoại thành. Tình trạng này đang gây ra những tác động lớn tới công tác lập dự toán công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả đầu tư và cả người dân, những người phải gánh chi phí xây dựng ngày một tăng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ